Đồng Nai tạm dẫn đầu môn Khiêu vũ thể thao

Sáng 10/12, tại Nhà thi đấu Công ty Than Núi Béo (thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh), môn Khiêu vũ thể thao trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 đã chính thức khởi tranh.

kvtt-1-1670678512.jpg
Lưu Hoài Nam và Nguyễn Trọng Nhã Uyên giành huy chương vàng điệu đơn Latin - Samba cho chủ nhà Quảng Ninh

Tham dự giải 102 vận động viên đến từ 13 đoàn trong cả nước gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai, Gia Lai, Thái Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung thi đấu, trong đó có 6 nội dung thuộc thể loại Latin cùng 6 nội dung nội dung thể loại Standard.

Theo Điều lệ môn thi đấu, các vận động viên tham dự thi đấu phải từ 14 tuổi trở lên. Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 8/10 nội dung điệu đơn, tối đa 2 cặp vận động viên/nội dung điệu đơn.

Thời gian thi đấu đối với các phần thi nhóm từ 1-2 phút. Đối với phần thi đơn, thời gian là 1 phút.

Các vận động viên sẽ tham gia đấu loại trực tiếp theo vòng phụ thuộc vào số cặp vận động viên tham dự nội dung đó. Mỗi vòng chia làm nhiều lượt, mỗi lượt tối đa từ 6-12 đôi.

kvtt-2-1670678512.jpg

Trong ngày thi đấu đầu tiên, giải đã tiến hành với 6 nội dung và đoàn Đồng Nai đang tạm dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương môn Khiêu vũ thể thao với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. 4 huy chương vàng của đoàn Đồng Nai được mang về do công của các vận động viên, Nguyễn Đoàn Minh Trường và Đặng Thu Hương giành 2 huy chương vàng ở nội dung 5 điệu Latinh và điệu Điệu đơn Latin - Paso Doble; tương tự đôi Ngọc An và Lê Tố Uyên cũng mang về 2 huy chương vàng trong ngày thi đấu với Điệu đơn Latin - Chachacha và Điệu đơn Latin - Rumba.

Hai tấm huy chương vàng trong ngày được chia đều cho Hà Nội do công của đôi nhảy Nguyễn Nam Anh và Lê Anh Phương (Điệu đơn Latin - Jive) và chủ nhà Quảng Ninh do công của Lưu Hoài Nam và Nguyễn Trọng Nhã Uyên (Điệu đơn Latin - Samba).

kvtt-3-1670678512.jpg

Sau ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Đồng Nai đang tạm dẫn đầu với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; Xếp thứ Nhì là đoàn Hà Nội với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; Xếp thứ Ba là đoàn Quảng Ninh với 1 huy chương vàng.

Ngày mai (11/12) là ngày thi đấu cuối cùng của giải sẽ tiến hành với các nội dung thi đấu: 5 điệu Standard, Điệu đơn Standard - Waltz, Điệu đơn Standard - Tango, Điệu đơn Standard - Viennese Waltz và Điệu đơn Standard - Slow Foxtrot.

Đức Hải