Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022: Hơn 300 võ sĩ tham dự giải Taekwondo

Môn Taekwondo trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 16/12 tại Nhà thi đấu thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh). Tham dự giải có 304 vận động viên (159 nam và 145 nữ) thuộc 40 tỉnh, thành, ngành trên khắp cả nước tranh tài 5 nội dung quyền, 16 nội dung đối kháng cá nhân, 2 nội dung đối kháng đồng đội.

a-1669355448.jpg
Môn Taekwondo trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu thành phố Cẩm Phả

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, số lượng các đoàn cũng như số lượng vận động viên đã tăng hơn so với kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 (tại Đại hội trước có 287 vận động viên đến từ 36 tỉnh, thành, ngành). Điều này cho thấy, các địa phương đã chú trọng trong công tác chuẩn bị lực lượng tham gia giải đấu.

Bà Nguyễn Thu Trang - phụ trách bộ môn Taekwondo (Tổng cục Thể dục thể thao) - cho biết: Tính đến thời điểm này, các địa phương đều đã sẵn sàng để tham gia giải đấu với mục tiêu cao nhất. Trong đó, nhiều vận động viên xuất sắc đại diện cho các đơn vị đều góp mặt như: Trương Thị Kim Tuyền của Vĩnh Long (vận động viên Olympic, huy chương vàng SEA Games 31); Trần Thị Ánh Tuyết của Đà Nẵng, Bạc Thị Khiêm của Sơn La và Phạm Thị Thu Hiền của Quảng Nam đều có thành tích đáng nể khi giành huy chương vàng 2 kỳ SEA Games 30, 31; nhà vô địch SEA Games 5 kỳ liên tiếp (từ SEA Game 27 đến SEA Games 31) Châu Tuyết Vân (thành phố Hồ Chí Minh) hay Nguyễn Thị Lệ Kim (Bình Thuận)…

Bên cạnh những võ sĩ có nhiều kinh nghiệm và thành tích, Đại hội lần này còn có sự góp mặt của các võ sĩ trẻ nhưng có thành tích đáng nể như: Lê Như Hoa Cẩm Tuyên (Bình Định, huy chương vàn giải trẻ Đông Nam Á 2022, huy chương đồng giải trẻ châu Á 2022); Nguyễn Yến Nhi (Cà Mau - huy chương đồng giải trẻ châu Á 2022, huy chương bạc giải trẻ Đông Nam Á 2022); Trương Thị Cẩm Hồng (Vĩnh Long, huy chương vàng giải trẻ Đông Nam Á 2022) và Huỳnh Thị Thu Diễm (Tiền Giang, huy chương Đồng giải trẻ châu Á 2022)…

Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, Uỷ ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả đã ban hành kế hoạch số 277/KH-UBND yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức các môn thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc tại Cẩm Phả đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí; đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; thể hiện lòng mến khách của người Cẩm Phả với thông điệp “Hội tụ văn hóa thợ Mỏ - Lan tỏa tình người Vùng than” tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút nhân dân và du khách đến với thành phố Cẩm Phả và tỉnh Quảng Ninh.

P.V