Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022: Chính thức khởi tranh môn Rowing

Sáng nay (18/11), môn đua thuyền Rowing trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã chính thức khởi tranh tại khu vực đua thuyền ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) - địa điểm từng tổ chức SEA Games 31. Như vậy, đua thuyền Rowing là môn thi đấu diễn ra sớm nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này.

dua-thuyen-1-1668766364.jpeg
Môn đua thuyền Rowing trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã chính thức khởi tranh tại khu vực đua thuyền ở Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Môn đua thuyền Rowing diễn ra từ ngày 18 đến 23/11 với sự tham dự của 162 tay chèo (80 nam và 82 nữ) đến từ 18 đơn vị trên khắp cả nước sẽ tham gia tranh tài 20 bộ huy chương, trong đó có 10 bộ huy chương dành cho nam và 10 bộ huy chương dành cho nữ.

Trong số các vận động viên tham dự giải đáng chú ý là sự góp mặt của một số tuyển thủ quốc gia như Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông, Lường Thị Thảo, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn, Vũ Ngọc Khánh, Hoàng Văn Đạt, Trần Dương Nghĩa, Phan Mạnh Linh, Phạm Chung. Điều này cũng hứa hẹn giải đấu sẽ diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

Ngay sau Lễ khai mạc, các tay chèo tranh đã bước vào tranh tài ở các nội dung đấu loại M4X, W1X, LM4-, LW2X, LM1X, M2-, W4X. Ngày 19 và 20/11, sẽ tiếp tục diễn ra thi đấu loại ở các nội dung W2-, LM2-, Lw1X, M2X, LW4-, LM4X, W2X, MIX, LW2-, LM2X, LW4X, M4-, W4-.

dua-thuyen-1668766370.jpeg
Tham dự của 162 tay chèo đến từ 18 đơn vị trên khắp cả nước sẽ tham gia tranh tài 20 bộ huy chương, trong đó có 10 bộ huy chương dành cho nam và 10 bộ huy chương dành cho nữ

Theo Lịch thi đấu, các nội dung chung kết sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày 21 và 23/11.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này, một số địa phương được đánh giá cao về chuyên môn như: Hà Tĩnh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Bình, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh...

Ông Nguyễn Hải Đường - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam - đã chia sẻ về công tác chuẩn bị cho giải đấu: "Bộ môn và Liên đoàn đã thường xuyên phối hợp với Ban Tổ chức địa phương trong công tác chuẩn bị cho giải đấu từ nhiều tháng qua. Trong đó, việc lắp đặt thiết bị thi đấu, chuẩn bị hạ tầng cơ sở và điều kiện về ăn, ở cũng như tập luyện và thi đấu cho các vận động viên đảm bảo theo yêu cầu của Ban Tổ chức".

Lý giải về việc giải đua thuyền Rowing là một trong những môn thể thao diễn ra sớm (trước Lễ khai mạc Đại hội), ông Nguyễn Hải Đường cho biết thêm: "Sau khi giải đua thuyền Rowing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX kết thúc, một số vận động viên sẽ lên đường tham dự giải vô địch và vô địch trẻ châu Á diễn ra vào ngày 27/11. Đại hội Thể thao toàn quốc là một sự kiện quan trọng, 4 năm mới diễn ra 1 lần, có ý nghĩa rất lớn đối với vận động viên và địa phương chủ quản, chính vì vậy, bộ môn và Liên đoàn đã đề xuất thời gian thi đấu hợp lý nhất".

dua-thuyen-2-1668766364.jpeg
Các nội dung chung kết sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày 21 và 23/11.

Sau khi môn Rowing kết thúc, môn Canoeing nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 14/12.

Diễn ra từ ngày 9 đến 21/12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham dự của 65 đoàn vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, tranh tài ở 43 môn thể thao gồm: Nhảy cầu, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bắn cung, Teakwondo, Wushu, Đấu kiếm, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném bãi biển, Golf, Vovinam, Cờ, Pencak Silat, Khiêu vũ thể thao, 3 môn phối hợp, Lân sư rồng, Đá cầu, Điền kinh, Bơi, Lặn, Futsal nam, Vật tự do, Vật cổ điển, Bắn súng, Judo, Billiards&snooker, Bi sắt, Kurash, Bowling, Thể dục, Đua thuyền, Kickboxing, Thể hình, Võ cổ truyền, Vật dân tộc, Đẩy gậy, Kéo co, Boxing, Quần vợt, Bóng ném trong nhà, Cử tạ, Cầu mây, Muay, Karate, Ju-jitsu, Xe đạp địa hình, Xe đạp đường trường, Bóng bàn.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao quan trọng được tổ chức 4 năm 1 lần, nhằm đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào thể dục thể thao trong cả nước, kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên sẵn sàng tham dự thi đấu tại SEA Games lần thứ 32 năm 2023, Thế vận hội Olympic lần thứ 33 năm 2024, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 năm 2026.

P.L