Đại hội Thể dục thể thao các cấp tạo tiền đề cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Thời gian qua, các tỉnh, thành, ngành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp đã đạt được các mục tiêu đề ra. Đó chính là tiền đề cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

228pm-1669335086.jpg
Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX.

Thông qua tổ chức Đại hội, các hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi rộng khắp cả nước, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng lên, nhiều câu lạc bộ thể thao ở cơ sở được thành lập, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương đã có sự quan tâm nhiều hơn cho công tác thể dục thể thao, đồng thời nâng cấp một bước cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài thể thao ở địa phương.

Đã có 9.571/10.098 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã (chiếm khoảng 90%). Trung bình mỗi xã tổ chức từ 5-8 môn thể thao, trong đó có từ 2-3 môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động dân gian, mỗi Đại hội thu hút khoảng 200-250 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham dự.

Có 691/704 quận, huyện, thị xã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (chiếm khoảng 98%). Trung bình mỗi quận, huyện, thị xã tổ chức từ 8-12 môn trong đó có từ 3-4 môn thể thao dân tộc. Mỗi Đại hội thu hút khoảng 350-600 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu.

Có 61/63 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội (Thái Bình là địa phương cuối cùng tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tình vào ngày 25/11/2022). Bình quân mỗi tỉnh, thành tổ chức từ 16 môn thể thao trở lên (riêng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 34 môn thể thao) trong đó có từ 3-5 môn thể thao dân tộc, mỗi Đại hội thu hút khoảng 1.000-3.000 vận động viên, huấn luyện viên tham dự (riêng Hà Nội có trên 7.000 và thành phố Hồ Chí Minh trên 6.000 người tham dự Đại hội).

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã được các địa phương, đơn vị liên quan tích cực triển khai. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu, điều kiện ăn, nghỉ tại Quảng Ninh và các địa phương cơ bản đảm bảo các yêu cầu của Đại hội. Các địa phương và 2 ngành Công an và Quân đội đã tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội.

P.V