Đoàn Thể thao Quảng Ngãi xuất quân dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022

Chiều 23/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Quảng Ngãi tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và tổng kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII - 2022. Dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Đặng Nhân Ái; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố và đại diện đoàn vận động viên, huấn luyện viên.

quang-ngai-3-1669269103.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Quảng Ngãi

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Đoàn Quảng Ngãi tham dự với 98 vận động viên, 18 huấn luyện viên của 10 đội tuyển tham gia tranh tài ở các môn gồm: Boxing nam, Boxing nữ, Võ cổ truyền đối kháng, Võ cổ truyền hội thi, Wushu, Vovinam, Muay Thái, Pencak Silat, Kickboxing và Điền kinh. Đoàn Thể thao Quảng Ngãi phấn đấu đoạt 3 huy chương vàng tại Đại hội.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên. Đồng thời mong rằng, Đoàn Thể thao Quảng Ngãi luôn đoàn kết, tự tin, thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng để giành thành tích cao nhất tại Đại hội. Cùng với các đoàn thể thao trong nước góp phần tạo ra một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, tinh thần quyết tâm và nỗ lực của các thành viên, Đoàn Thể thao Quảng Ngãi sẽ giành thành tích tốt nhất. Ông Trần Hoàng Tuấn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các vận động viên, huấn luyện viên trong quá trình thi đấu tại Đại hội.

quang-ngai-1-1669269103.jpg
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Đoàn Thể thao Quảng Ngãi tham dự với 98 vận động viên, 18 huấn luyện viên của 10 đội tuyển

Trước đó, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII năm 2022 diễn ra từ ngày 1/7 đến 9/10 với 17 nội dung thuộc 15 môn thi đấu. Có 13/13 đơn vị huyện, thị xã, thành phố và ngành Công an tỉnh tham gia. Đại đội Thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, các môn thể thao được tổ chức tại Đại hội đều được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, an ninh trật tự cũng như đảm bảo công tác chuyên môn của từng môn thể thao.

Tổng kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh năm 2022, giải Nhất toàn đoàn thuộc về thành phố Quảng Ngãi với 45 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 31 huy chương đồng, giải Nhì thuộc về huyện Nghĩa Hành với 22 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 27 huy chương đồng và giải Ba thuộc về huyện Bình Sơn với 18 huy chương vàng, 22 huy chương bạc, 24 huy chương đồng.

Cũng tại Lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 15 tập thể, 20 cá nhân và trao thưởng cho 3 đơn vị có thành tích cao nhất Đại hội. Tặng cờ thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh cho 10 đơn đơn vị. Ban Tổ chức cũng đã tặng thưởng cho 3 đơn vị đạt giải toàn đoàn của cụm miền núi, hải đảo.

P.V