Đại hội thành lập Liên đoàn Thể dục tỉnh Bình Dương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 27/5, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên đoàn Thể dục tỉnh Bình Dương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028.

binh-duong-1-1685250095.jpg
Ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu; danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội theo quy định. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua báo cáo công tác phát triển các loại hình môn Thể dục trên địa bàn tỉnh thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ; đã thông qua Điều lệ Liên đoàn Thể dục tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương - đã đánh giá cao sự chủ động tích cực của Ban vận động thành lập Liên đoàn đã chuẩn bị tốt cho Đại hội ngày hôm nay và đề nghị Liên đoàn Thể dục tỉnh tiến hành ổn định tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động ngay sau Đại hội; Ban chấp hành phải chủ động tích cực năng động, đi đầu trong mọi hoạt động; đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết để mang lại hiệu quả tốt nhất; Tiếp tục phát động phong trào tập luyện các loại hình môn Thể dục, nâng cao sức khỏe trong nhân dân, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhất là đối tượng thanh thiếu niên học sinh, sinh viên;Tiếp tục phối hợp xây dựng và hoàn thiện hệ thống thi đấu các nội dung môn thể dục phù hợp với hệ thống thi đấu quốc gia và theo điều kiện của địa phương; từng bước đầu tư phát triển các loại hình mới như: Thể dục dụng cụ, Thể dục nghệ thuật, tham dự các giải thể thao quốc gia những năm tới....

binh-duong-2-1685250095.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Liên đoàn Thể dục tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh và Ban Kiểm tra Liên đoàn Thể dục tỉnh Bình Dương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành gồm 11 người, đại diện cho các Câu lạc bộ các loại hình môn thể dục trên toàn tỉnh. Ban thường vụ gồm 3 người, trong đó ông Nguyễn Văn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Thể dục tỉnh Bình Dương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028, các Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Công Thảo, bà Nguyễn Thị Hồng; Trưởng Ban kiểm tra là bà Nguyễn Thị Bích Ly.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Liên đoàn Thể dục tỉnh Bình Dương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Liên đoàn cần phát huy tốt thế mạnh của Ban Chấp hành; đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tổ chức Liên đoàn vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng hội viên; phấn đấu tập hợp được nhiều hội viên tham gia sinh hoạt, đưa thể dục trở thành môn thể thao thế mạnh của thể thao tỉnh nhà; phối hợp tổ chức được nhiều hoạt động loại hình môn thể dục cho các đối tượng, góp phần tích cực vào phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao tỉnh nhà tương xứng và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

P.V