Đoàn đại biểu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu, cùng với Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Phó Tổng Thư ký Đinh Thị Thu Trang, đã đại diện cho Bóng đá Việt Nam tham dự Đại hội. Sự hiện diện của đoàn VFF thể hiện vai trò chủ động và tích cực của Việt Nam trong việc hội nhập với cộng đồng bóng đá quốc tế.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh tầm quan trọng của FIFA Club World Cup 2025 - giải đấu cấp câu lạc bộ đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên quy tụ 32 câu lạc bộ hàng đầu từ khắp các châu lục. Giải sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ từ ngày 14/6 đến 13/7/2025 và dự kiến có sự tham gia của cầu thủ đến từ hơn 90 quốc gia, phản ánh tính đa dạng và toàn cầu hóa trong bóng đá đương đại.
Một điểm nhấn đáng chú ý tại Đại hội là việc FIFA công bố toàn bộ doanh thu từ giải đấu sẽ được tái đầu tư cho sự phát triển bóng đá. Cụ thể, sẽ có 1 tỷ USD được phân bổ làm tiền thưởng cho các đội tham dự và 250 triệu USD dành cho Quỹ Đoàn kết - hỗ trợ các câu lạc bộ không góp mặt tại giải đấu. Sáng kiến này thể hiện cam kết của FIFA trong việc xây dựng một nền bóng đá công bằng, toàn diện và bền vững.

Chủ tịch Gianni Infantino cũng tái khẳng định quyết tâm đấu tranh chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá, thông qua chiến dịch “Global Stand Against Racism”. Đây là lời kêu gọi hành động toàn cầu nhằm tạo ra một môi trường bóng đá hòa nhập, tôn trọng và bình đẳng cho mọi người.
Một trong những trọng tâm được đặc biệt quan tâm tại Đại hội lần này là chiến lược phát triển bóng đá nữ. Bà Jill Ellis - Giám đốc Bóng đá của FIFA - đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc “mở ra ước mơ cho các nữ cầu thủ trẻ trên toàn thế giới”, đồng thời công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào bóng đá nữ trong thời gian tới. FIFA đặt mục tiêu tạo ra doanh thu 1 tỷ USD từ các kỳ FIFA Women’s World Cup, cùng với việc mở rộng quy mô giải đấu từ 32 lên 48 đội bắt đầu từ năm 2031.

Bên cạnh đó, để phát triển bóng đá nữ ở cấp độ câu lạc bộ, FIFA sẽ ra mắt 2 giải đấu mới: FIFA Women’s Club World Cup, dự kiến tổ chức lần đầu vào năm 2028 và FIFA Women’s Champions Cup bắt đầu từ năm 2026. Hai giải đấu này sẽ góp phần tạo thêm sân chơi chuyên nghiệp, tăng cường cơ hội thi đấu quốc tế cho các nữ cầu thủ trên toàn thế giới.
FIFA cũng đã công bố lịch thi đấu quốc tế dành cho bóng đá nữ trong giai đoạn 2026-2029, bao gồm nhiều giải đấu mới ở cả cấp độ trẻ và futsal nữ - trong đó có những giải lần đầu tiên được tổ chức. Đặc biệt, việc ký kết thỏa thuận phát sóng với nền tảng Netflix được kỳ vọng sẽ mở ra hướng thương mại bền vững, giúp nâng cao hình ảnh và giá trị của bóng đá nữ toàn cầu.


Tham dự Đại hội lần này, đoàn đại biểu VFF không chỉ tham gia đầy đủ các phiên họp mà còn tích cực gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với đại diện các liên đoàn bóng đá quốc tế. Những cuộc tiếp xúc này mở ra nhiều hướng hợp tác tiềm năng, hỗ trợ tích cực cho quá trình hội nhập và phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.