Đại hội diễn ra trong bối cảnh bổ sung thêm thành viên từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi sáp nhập vào TP.HCM. Đáng chú ý là việc Liên đoàn Cờ TP.HCM có đề xuất thay đổi tên gọi mới thành Liên đoàn Thể thao Trí tuệ TP.HCM.
Trong khuôn khổ Đại hội, Ông Nguyễn Phước Trung tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Cờ TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Trương Đức Chiến - Trưởng bộ môn Cờ (Sở Văn hóa và Thể thao thành phố) - giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.
Ông Nguyễn Phước Trung - Chủ tịch Liên đoàn Cờ TP.HCM - cho biết: “Ở các nhiệm kỳ trước, đã có đề xuất đổi tên Liên đoàn Cờ TP.HCM thành Liên đoàn Thể thao Trí tuệ TP.HCM. Tên tiếng Anh của Liên đoàn cũng mang nghĩa là Liên đoàn Thể thao Trí tuệ TP.HCM rồi nhưng tên tiếng Việt vẫn là Liên đoàn Cờ TP.HCM. Trong thời gian qua, tôi thấy có những môn thể thao trí tuệ có sự phát triển mạnh tại TP.HCM, ví dụ như môn Bridge (đánh bài) từng được tổ chức ở Đại hội Thể thao Trí tuệ thế giới, ASIAD và SEA Games. Nếu được tạo điều kiện, đây sẽ là bước đột phá lớn cho môn thể thao này tại TP.HCM”.
Ở nhiệm kỳ mới, Liên đoàn tập trung thúc đẩy phong trào tập luyện cờ theo chủ trương xã hội hóa, góp phần nâng cao thể chất và trí tuệ của người Việt Nam. Trong 15 năm qua, làng cờ TP.HCM có những nhà vô địch ở mọi lứa tuổi của môn cờ Vua, cờ Tướng, cờ Vây và có nhiều tuyển thủ quốc gia. Ở nhiệm kỳ trước dù chỉ kéo dài 15 tháng, nhưng TP.HCM cũng kịp mang lại nhiều thành tích đáng kể. Đơn cử là kỳ thủ Lại Lý Huynh với chức vô địch ở Giải cờ Tướng thế giới 2025. Ngoài ra, TP.HCM còn là nơi đăng cai tổ chức các Giải cờ Vua, cờ Tướng, cờ Vây trong hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế.
Ngoài ra, Liên đoàn Cờ TP.HCM còn đặt ra mục tiêu tăng cường phát triển hội viên và các câu lạc bộ, phát triển năng khiếu thể thao trong cộng đồng; nâng cao tính chuyên nghiệp của Ban chấp hành Liên đoàn, huy động các nguồn lực xã hội nhằm phát triển bền vững môn Cờ tại TP.HCM; Duy trì vị thế dẫn đầu về thành tích cao trong các giải quốc gia và quốc tế.
Ở nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập địa giới hành chính, Liên đoàn Cờ TP.HCM sẽ phối hợp tổ chức các giải quốc gia và quốc tế, đưa thêm vào hệ thống thi đấu thường niên nhiều sự kiện tranh tài mới, đẩy mạnh các hoạt động và giải đấu hướng đến học sinh và thanh thiếu niên, mở rộng hợp tác với các Trường Đại học, Cao đẳng để tổ chức giải sinh viên thường niên; Phát triển mô hình cờ vua học đường. Qua đó, Liên đoàn tiến hành tuyển chọn, đào tạo vận động viên có năng khiếu và chuẩn bị tham gia các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, việc tăng cường đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài đạt chuẩn quốc tế thông qua các khóa đào tạo và tập huấn cũng được chú trọng.
Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết với sự nhất trí tuyệt đối việc Liên đoàn Cờ TP.HCM đổi tên thành Liên đoàn Thể thao Trí tuệ TP.HCM. Không chỉ có những môn thể thao trí tuệ được đưa vào Chương trình thi đấu ở Đại hội Thể thao Trí tuệ thế giới, ASIAD hay SEA Games, mà các nước chủ nhà còn đưa vào thi đấu nhiều loại hình cờ truyền thống địa phương như: cờ ASEAN, cờ Makruk, cờ ốc (Ouk Chaktrang),…
Việc thay đổi tên gọi không chỉ để theo kịp xu hướng chung mà Liên đoàn Thể thao Trí tuệ TP.HCM sẽ là đơn vị quản lý các loại hình thể thao trí tuệ như cờ Vua, cờ Tướng, cờ Vây, Bridge, Checkers, Poker,…. Qua đó, tạo tiền đề cho những bước đột phá lớn của các môn thể thao mới khi có sự kết hợp tốt với du lịch.
Từ các môn cờ truyền thống sang hệ sinh thái thể thao trí tuệ được xem là một bước tiến quan trọng góp phần xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm phát triển thể thao trí tuệ năng động, hội nhập và chuyên nghiệp trong giai đoạn mới.