Giải vô địch Thái cực Quyền thế giới lần thứ 5 diễn ra tại Burgas (Bulgaria), quy tụ 342 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong 6 giải đấu chính thức của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế (IWUF), được tổ chức định kỳ 2 năm/lần kể từ năm 2014. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở 2 hạng mục chính: Thi đấu (competitive) và Biểu diễn (demonstration).
Đội tuyển wushu Việt Nam tham dự giải với đội hình gồm: Nguyễn Lệ Chi, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thị Minh Tâm, Chu Tuệ Anh, Hoàng Đức Duy, Nguyễn Khắc Lê Hoàng, Phạm Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Trọng Lâm. Sau 3 ngày thi đấu, đội tuyển wushu Việt Nam đã giành được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

Các tấm huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam được mang về do công của các võ sĩ: Nguyễn Lệ Chi ở nội dung Dương gia Thái cực Quyền nữ (40 thức) với 9.170 điểm và Nguyễn Thị Minh Tâm ở nội dung Trần gia Thái cực Quyền nữ với các bài thi được chuẩn hóa mới, đạt 9.346 điểm. Trong ngày thi đấu áp chót của giải, võ sĩ Nguyễn Thanh Vân cũng đã mang về tấm huy chương vàng thứ 3 cho đội. Ngoài ra, Minh Tâm còn giành thêm 1 huy chương đồng ở nội dung Thái cực Quyền bài 3 nữ (36 thức).
Tính tới ngày áp chót của giải, 15 đội tuyển đã giành được huy chương. Trong đó, tuyển wushu Trung Quốc vẫn giữ ưu thế ở vị trí số 1 với 9 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Góp mặt tại giải, ngoài đội wushu Việt Nam, các đội tuyển của khu vực Đông Nam Á cùng tham dự là Malaysia và Singapore. Sau 3 ngày thi đấu, đội tuyển Malaysia cũng đã có 3 huy chương vàng còn Singapore giành được 4 huy chương vàng.
Giải vô địch Thái cực Quyền thế giới lần thứ 5 sẽ diễn ra đến hết ngày 30/4.