Cung thủ Lê Quốc Phong xuất sắc giành vé đến Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tiếp tục đón thêm tin vui khi cung thủ Lê Quốc Phong đã thi đấu xuất sắc ở Vòng loại Olympic và Cúp Thế giới vòng 3 đang diễn ra tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) để giành tấm vé chính thức tới Pháp tranh tài Thế vận hội 2024 khi vào bán kết nội dung Cung 1 dây nam. Với tấm vé của Lê Quốc Phong, Thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra giành từ 12-15 suất tham dự Olympic 2024.

a-4-1718638499.jpeg
Cung thủ Lê Quốc Phong

Bước vào tranh tài nội dung Cung 1 dây nam, vận động viên Lê Quốc Phong đã xuất sắc lọt vào bán kết ở Vòng loại Olympic cuối cùng diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ - nơi trao 5 suất đến Paris tại Thế vận hội năm nay sau khi đã đánh bại cung thủ Ram Krishna Saha (Bangladesh) với tỷ số 6-2.

Trước đó, tại Yecheon (Hàn Quốc), Lê Quốc Phong từng làm nên lịch sử cho Bắn cung Việt Nam khi lần đầu tiên có cung thủ lọt vào tốp 4 World Cup. Giải đấu này quy tụ các vận động viên hàng đầu thế giới để tích điểm đồng đội Olympic.

Với việc lọt vào bán kết, Lê Quốc Phong cũng có cơ hội đọ sức với thần tượng của mình - cựu số 1 thế giới Lee Wooseok (Hàn Quốc).

Trước đó, mặc dù nỗ lực, nhưng các nữ tuyển thủ Việt Nam đã để thua và không giành được suất Olympic Paris 2024 tại Vòng loại Olympic và Cúp Thế giới vòng 3 đang diễn ra tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tranh tài ở nội dung Cung 1 dây (nội dung tính vé Olympic), đội tuyển Việt Nam có 3 cung thủ gồm: Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Triệu Huyền Diệp và Lộc Thị Đào. Cả 3 cung thủ đã vượt qua 2 vòng đầu tiên, tuy nhiên, tại vòng thứ ba, Triệu Huyền Diệp đã thất bại với tỷ số 1-7 trước vận động viên Alina Ilyassova (Kazakhstan).

Đỗ Thị Ánh Nguyệt sau đó thi đấu với đối thủ Wioleta Myszor (Ba Lan) và đã nỗ lực nhưng để thua 0-6 nên dừng bước. 

Cung thủ Lộc Thị Đào có kết quả khả quan nhất khi giành chiến thắng trước vận động hviên Hourieh haji Hosseini (Iran) với tỷ số 7-3, lọt tiếp vào vòng 4. Tuy nhiên, tại vòng 4, dù đã rất nỗ lực, Lộc Thị Đào đã để thua vận động viên Wioleta Myszor (Ba Lan) với tỷ số 2-6. Với trận kết quả này, Lộc Thị Đào chính thức dừng bước tại Vòng loại Olympic và Cúp Thế giới vòng 3.

ban-cung-1718638570.jpg
Cung thủ Lộc Thị Đào 

Tuy nhiên, Bắn cung nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội ở Antalya World Cup 2024 để tính điểm xếp hạng đồng đội (2 suất - 6 vận động viên) và cá nhân (từ 1 suất trở lên).

Liên đoàn Bắn cung Thế giới và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chỉ cấp 128 suất chính thức cho môn Bắn cung (64 nam, 64 nữ) thi đấu tại Thế vận hội 2024. Bắn cung Việt Nam đặt mục tiêu giành suất chính thức tham dự Olympic 2024. Cúp Bắn cung Thế giới 2024 là cơ hội cuối cùng của Bắn cung Việt Nam trong hành trình tranh vé Olympic Paris 2024. Tại khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển Indonesia và Malaysia đã giành được suất chính thức dự Olympic Paris 2024.

Cách đây 4 năm, tại kỳ Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, Bắn cung Việt Nam lần đầu tiên giành được 2 suất chính thức.

Với tấm vé của Lê Quốc Phong tính đến thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam đã có 12 suất chính thức tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 của: Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (Cầu lông); Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng); Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh (Boxing); Nguyễn Huy Hoàng (Bơi); Nguyễn Thị Thật (Xe đạp); Trịnh Văn Vinh (Cử tạ); Nguyễn Thị Hương (Canoeing) và Phạm Thị Huệ (Rowing), Lê Quốc Phong (Bắn cung).

Mỹ Hạnh