Tại phần thi chung kết diễn ra ở Khu thể thao thuộc khách sạn Solo Paragon, đô cử Lê Văn Công đã dễ dàng vượt qua các mức cử 160kg, 165kg và 170kg, vượt xa mức cử của 2 đối thủ liền kề là vận động viên Hadi Abdul (Indonesia) và Laophakdee Pia (Lào). Như vậy, sau hơn 15 năm tham gia thi đấu ở đấu trường ASEAN Para Games, Lê Văn Công đã giành 6 huy chương vàng và chưa tìm được đối thủ ngang cơ ở giải đấu quan trọng nhất khu vực dành cho người khuyết tật này. Thành tích vừa ghi được cũng đánh dấu sự trở lại của “kỷ lục gia” này sau nhiều tháng điều trị, nghỉ dưỡng thương và tập hồi phục. Tính đến thời điểm hiện tại, Lê Văn Công cũng là người Việt duy nhất giành huy chương vàng, huy chương bạc tại Paralympic ở 2 kỳ Đại hội liên tiếp.
Ngoài tấm huy chương vàng của Lê Văn Công, trong ngày thi đấu hôm nay, vận động viên Nguyễn Bình An đã giành huy chương vàng ở nội dung 54kg sau khi nâng thành công ở mức 168kg. Ở lần nâng thứ hai, An nâng mức tạ 182kg với mong muốn thiết lập kỷ lục, nhưng đáng tiếc đã không thành công và bị tạ đè vào tay phải nhập viện. Ở hạng 54kg, Huỳnh Ngọc Phụng giành huy chương bạc khi đẩy được mức tạ 140kg.
Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên (1/8) môn Cử tạ của đoàn Việt Nam có các vận động viên: Đặng Thị Linh Phượng (50kg), Châu Hoàng Tuyết Loan (55kg) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (61kg). Đây đều là những vận động viên “quen mặt” của môn Cử tạ người khuyết tật cả về số năm thi đấu và thành tích khu vực, châu lục và thế giới.
Ở hạng cân 50kg, Đặng Thị Linh Phượng đã thi đấu xuất sắc trong 2 lần cử và thành tích tốt nhất của chị là 101kg, phá kỷ lục Đại hội (100kg), giành huy chương vàng, bỏ xa đô cử người Thái Lan (huy chương bạc) với thành tích 88kg.
Hạng cân 55kg, chỉ có duy nhất vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan thi đấu. Vì vậy, muốn được công nhận thì thành tích của chị phải vượt thành tích trước đó của Đại hội. Kinh nghiệm, bản lĩnh và trình độ đã giúp nữ đô cử Việt Nam phá kỷ lục của chính chị thiết lập vào năm 2017 (103kg) và thiết lập kỷ lục mới (104kg), giành huy chương vàng. Còn ở hạng cân 61kg, Nguyễn Thị Thanh Thúy với thành tích 86 kg giành huy chương bạc. Vận động viên nước chủ nhà - Rani Puji giành huy chương vàng (90kg). Vận động viên người Thái Lan kém Thanh Thúy 1kg, giành huy chương đồng.
Theo ông Lê Quang Thái - huấn luyện viên trưởng đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam, mục tiêu và quyết tâm của toàn đội là giành 3-4 huy chương vàng ở giải lần này và xa hơn nữa là lấy chuẩn để giành vé tham dự giải vô địch thế giới và Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á (Asian Para Games).
Với 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc đồng thời thiết lập 2 kỷ lục Đại hội mới, Cử tạ người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu tại ASEAN Para Games 11, góp phần vào thành tích của Đoàn Việt Nam và tạo thêm động lực cũng như sự tự tin cho các vận động viên khác.
Theo lịch thi đấu ngày mai (3/8), môn Cử tạ sẽ có 3 vận động viên tranh tài là Nguyễn Văn Phúc hạng 59kg, Nguyễn Văn Hùng hạng 72kg và Nguyễn Thanh Xuân hạng 59kg hứa hẹn sẽ tiếp tục mang về thêm những tấm huy chương cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.