C.Ronaldo chưa có ý định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha

Không có màn trình diễn tốt tại World Cup 2022 và thường xuyên mất suất đá chính trong màu áo Bồ Đào Nha, tuy nhiên, C.Ronaldo chưa có ý định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

C.Ronaldo có một kỳ World Cup 2022 đáng quên khi cựu "ngôi sao" của Man United đã mất suất đá chính trong màu áo Bồ Đào Nha.

Cụ thể, Ronaldo và Santos vốn có mối quan hệ bền chặt trước khi xảy ra trục trặc tại World Cup 2022. Nhà cầm quân 68 tuổi để đội trưởng ngồi dự bị trong các trận thuộc vòng đấu loại trực tiếp gặp Thụy Sĩ và Morocco. Ông Santos cũng không hài lòng với thái độ của cựu tiền đạo Man United sau khi bị thay ra ở trận thua Hàn Quốc 1-2.

ronaldo-1671000530.jpg
C.Ronaldo chưa có ý định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế

Tại World Cup 2022, "Selecao châu Âu" thua Morocco 0-1 ở tứ kết. Sau khi bị loại, Ronaldo viết trên trang cá nhân: "Giấc mơ thật đẹp khi nó kéo dài. Giờ đây, thời gian là phép chữa lành và cho phép mọi người tự đưa ra kết luận".

Sau thất bại của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022, một số nguồn tin cho rằng đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của C.Ronaldo.

Tuy nhiên, theo A Bola và Correio da Manha (Bồ Đào Nha), Ronaldo tin rằng bản thân còn giá trị đối với đội tuyển quốc gia. Vì vậy, CR7 quyết định sẽ không chia tay đội tuyển. Ronaldo hy vọng sẽ kéo dài sự nghiệp thi đấu quốc tế ngay cả khi huấn luyện viên Fernando Santos không còn tại vị.

Correio da Manha viết: “Ronaldo biết rằng anh ấy không có phong độ tốt nhất. Việc không tập luyện trước mùa giải cùng Manchester United và không được ra sân thường xuyên trong đội hình xuất phát đã ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân ở những tháng gần đây".

Trước World Cup, siêu sao 37 tuổi tuyên bố muốn cống hiến lâu dài cho tuyển quốc gia. "Đây là hành trình dài nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng nó vẫn chưa kết thúc. Tôi muốn có mặt ở World Cup 2022 và cả EURO 2024", cựu sao Juventus chia sẻ khi được vinh danh tại Gala 'Quinas de Ouro' ở Bồ Đào Nha với tư cách cầu thủ ghi bàn tốt nhất mọi thời đại cấp độ tuyển quốc gia hôm 21/9.

EURO 2024 dự kiến diễn ra vào tháng 6/2024. Thời điểm đó, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 39 nếu tham gia giải cùng tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Ronaldo khi ấy chưa thể phá kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất xuất hiện tại một kỳ EURO. Thủ thành Hungary, Gabor Kiraly, đang giữ kỷ lục này với 40 tuổi và 86 ngày.

Nam Anh