Cristiano Ronaldo tham dự Lễ trao giải "Quả bóng Vàng" 2022

Dù không có cơ hội giành danh hiệu "Quả bóng Vàng" năm 2022, tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ tham dự buổi Lễ trao giải tổ chức vào thứ Hai (17/10) tới.

Buổi Lễ trao giải "Quả bóng Vàng" 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 17/10 tại Nhà hát Chatelet (Paris - Pháp). Ở cuộc đua giải thưởng này năm nay, "ngôi sao" Cristiano Ronaldo không có cơ hội cạnh tranh với các ứng cử viên sáng giá khác là Benzema, Sadio Mane và Kylian Mbappe.

Tuy vậy, theo Le Parisien (Pháp) và Record (Bồ Đào Nha), CR7 đã lên kế hoạch tham dự Lễ trao giải. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi CR7 không tham dự Lễ trao giải "Quả bóng Vàng" ở 3 lần tổ chức gần nhất.

Cụ thể, vào năm 2018, "ngôi sao" người Bồ vắng mặt vì biết mình chỉ về đích thứ 2 trong cuộc đua với Luka Modric. 1 năm sau, anh không tham dự vì chỉ về đích thứ ba, xếp sau Messi và Van Dijk.

221014-084732-268-1665723513.jpg
C.Ronaldo lên kế hoạch tham dự buổi lễ trao giải "Quả bóng Vàng" 2022

Vào năm 2020, tạp chí France Football không tổ chức bình chọn "Quả bóng Vàng" vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ở lần tổ chức gần nhất (2021), Ronaldo tiếp tục lẩn tránh vì đây chỉ là cuộc đua giữa Messi, Lewandowski và Jorginho. Theo kết quả bình chọn, CR7 chỉ về đích thứ 6 ở cuộc đua này năm ngoái.

Trong sự nghiệp thi đấu, Cristiano Ronaldo đã 5 lần giành danh hiệu "Quả bóng Vàng", chỉ kém Lionel Messi (7 lần). Lần cuối cùng "ngôi sao" người Bồ Đào Nha được vinh danh là năm 2017. Đó cũng là lần gần nhất CR7 tham dự Lễ trao giải.

Theo giới truyền thông châu Âu, C.Ronaldo biết rõ chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng Vàng" 2022. Người được vinh danh nhiều khả năng sẽ là tiền đạo Karim Benzema, chân sút đã cùng Real Madrid đăng quang La Liga và Champions League ở mùa giải 2021-2022.

Vì vậy, với quyết định tham dự Lễ trao giải "Quả bóng Vàng" 2022, Ronaldo rất muốn chia vui với người đồng đội cũ trước đây ở Real Madrid. Nếu đúng như dự báo, Benzema sẽ là cầu thủ người Pháp đầu tiên giành danh hiệu này kể từ Zinedine Zidane vào năm 1998.

Hoàng Nam