Công đoàn viên chức Việt Nam gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và vận động viên Nguyễn Thị Oanh

Để động viên, khích lệ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Nguyễn Thị Oanh khi đã thi đấu xuất sắc tại SEA Games 31, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức và Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các vận động viên tại Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào sáng ngày 25/5.

Đại diện Lãnh đạo VFF tham dự buổi gặp mặt có Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi. Buổi gặp mặt giữa Công đoàn viên chức Việt Nam với đội tuyển nữ còn có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; bà Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trương Hải Tùng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam; ông Mai Đức Chung - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng, ban chức năng của VFF.

img-0353-1684999571.jpg

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF bày tỏ vui mừng khi Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến thăm VFF cũng như có những phần quà cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và vận động viên Nguyễn Thị Oanh do đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng bày tỏ rất vui và tự hào về thành tích mà đoàn Thể thao Việt Nam nói chung và đội tuyển nữ Việt Nam cùng vận động viên Nguyễn Thị Oanh nói riêng.

img-0252-1684999559.jpg

“Các cầu thủ, vận động viên đã khổ luyện vượt qua khó khăn. Trên tư cách đoàn viên Công đoàn, các bạn đã thể hiện xuất sắc, ý chí lao động bền bỉ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã truyền cảm hứng nhiều cho đội ngũ công chức, viên chức trong nhiệm vụ của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận nỗ lực đem về vinh quang cho thể thao nước nhà của vận động viên Nguyễn Thị Oanh và đội tuyển nữ Việt Nam”, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết.

Theo đó, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cho đội tuyển nữ Việt Nam số tiền là 50 triệu đồng; vận động viên Nguyễn Thị Oanh là 10 triệu đồng. Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tặng cho đội tuyển nữ Việt Nam 20 triệu đồng và vận động viên Nguyễn Thị Oanh là 5 triệu đồng.

img-0270-1684999606.jpg
Tiền vệ Tuyết Dung phát biểu tại cuộc gặp mặt 

Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, tiền vệ Tuyết Dung khẳng định, đây là động lực để toàn đội cố gắng nỗ lực hơn nữa hướng đến những giải đấu sắp tới, trong đó có Vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra vào tháng 7 tại New Zealand.

Anh Minh