
Ở chung kết nội dung Kayak đôi nữ 500m, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương hoàn thành phần thi với thời gian 1 phút 57 giây 255, cán đích ở vị trí thứ ba.
Huy chương vàng thuộc về cặp vận động viên Trung Quốc Sun Mengya và Ma Yanan với thành tích 1 phút 54 giây 700. Huy chương bạc thuộc về đội Uzbekistan với thời gian 1 phút 56 giây 419.
Nội dung Kayak đôi đòi hỏi các vận động viên phải duy trì sự phối hợp chính xác trong từng nhịp chèo, đồng thời bảo đảm nền tảng thể lực và khả năng phân phối sức hợp lý trong suốt cự ly 500m. Trong cuộc đua có sự góp mặt của nhiều đội tuyển mạnh của châu lục như: Trung Quốc, Nhật Bản, UAE hay Thái Lan, áp lực đè nặng lên vai các tay chèo Việt Nam là vô cùng lớn. Tuy nhiên với bản lĩnh của mình, hai tay chèo Việt Nam đã duy trì vị trí trong nhóm tranh chấp huy chương và hoàn thành phần thi của mình để tạo nên dấu ấn thi đấu đầy thuyết phục.

Tấm huy chương đồng này còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với Canoeing Việt Nam, khi đây là lần đầu tiên bộ môn này bước lên bục nhận huy chương tại một kỳ ASIAD. Thành tích của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đồng thời bổ sung thêm một tấm huy chương vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.
Tấm huy chương đồng tại ASIAD 20 được xem là dấu mốc quan trọng đối với Canoeing Việt Nam. Thành tích này không chỉ ghi nhận nỗ lực của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương mà còn cho thấy những bước tiến của các tay chèo Việt Nam khi tranh tài cùng các đội tuyển mạnh của châu lục.
Kết quả tại Aichi-Nagoya sẽ là động lực để Canoeing Việt Nam tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo, xây dựng lực lượng và hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.