
Cả Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc cùng thi đấu ở lượt bơi thứ hai. Kết thúc phần thi của mình Huy Hoàng về đích thứ ba với thành tích 3 phút 50 giây 65, chỉ kém người dẫn đầu Ilya Sibirtsev (Uzbekistan) 0,33 giây. Trần Văn Nguyễn Quốc cũng thi đấu tốt khi hoàn thành phần thi với thời gian 3 phút 51 giây 88, đứng thứ tư ở lượt bơi này.
Sau khi kết thúc các lượt vòng loại, Huy Hoàng đứng thứ ba chung cuộc, còn Trần Văn Nguyễn Quốc xếp thứ sáu. Cả hai đều nằm trong nhóm giành quyền vào chung kết tranh huy chương diễn ra chiều 25/9.
Khoảng cách thành tích giữa các "kình ngư" ở nhóm đầu không lớn. Ilya Sibirtsev dẫn đầu vòng loại với 3 phút 50 giây 32, tiếp theo là Kazushi Imafuku của Nhật Bản với 3 phút 50 giây 58.
Đáng chú ý, các vận động viên Trung Quốc Zhang Zhanshuo và Fei Liwei cũng góp mặt ở chung kết. Đây là những đối thủ được đánh giá có khả năng cạnh tranh vị trí cao trong cuộc đua tranh huy chương.
Với Huy Hoàng, chung kết 400m tự do là cơ hội để anh hướng tới tấm huy chương thứ năm tại đấu trường ASIAD. Ở ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, "kình ngư" Việt Nam giành huy chương đồng nội dung này với thành tích 3 phút 49 giây 16.
Trong khi đó, Trần Văn Nguyễn Quốc mới 18 tuổi và lần đầu góp mặt ở chung kết 400m tự do tại một kỳ ASIAD. Việc giành quyền tranh tài ở chung kết là dấu mốc đáng chú ý đối với "kình ngư" trẻ của Việt Nam.

Trước đó, ngày 24/9, Huy Hoàng về nhất chung kết B nội dung 800m tự do với thành tích 7 phút 57 giây 39, còn Nguyễn Quốc về thứ hai với 8 phút 00 giây 89. Tuy nhiên, thứ hạng chung cuộc được xác định dựa trên thành tích của tất cả các vận động viên. Huy Hoàng sau đó đứng thứ bảy chung cuộc và không thể bảo vệ tấm huy chương đồng từng giành được tại ASIAD 19.
Ngoài nội dung 400m tự do nam, cũng trong buổi sáng, Bơi Việt Nam còn có Phạm Thanh Bảo vào chung kết 50m ếch nam với thành tích 27 giây 72 ở vòng loại. Dương Văn Hoàng Quý cũng giành suất vào chung kết 200m bướm nam sau khi đạt 2 phút 01 giây 83.
Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên dừng bước ở vòng loại 200m ngửa nam với thành tích 2 phút 03 giây 57. Nguyễn Thúy Hiền cũng không thể đi tiếp ở nội dung 50m bướm nữ khi đạt 27 giây 60.
Với việc có 2 đại diện cùng góp mặt ở chung kết 400m tự do nam, đội tuyển bơi Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo dấu ấn trong ngày thi đấu 25/9 tại ASIAD 20.