Cơ thủ Đức Thiện hạ cựu vô địch thế giới tại Billiards Premier League Pool

Đại diện duy nhất của Việt Nam, cơ thủ Lường Đức Thiện đã có trận thi đấu xuất sắc khi giành chiến thắng trước nhà vô địch thế giới năm 2004, Alex Pagulayan 5-3 tại giải Billiards Premier League Pool 2023 tại Leicester.

thien-1678341830.jpg
Lường Đức Thiện đã có trận thi đấu xuất sắc khi giành chiến thắng trước nhà vô địch thế giới năm 2004, Alex Pagulayan 5-3 tại giải Billiards Premier League Pool 2023

Alex Pagulayan nhập cuộc tốt hơn khi thắng 2 ván đầu tiên, nhưng bị gỡ hoà 2-2. Trong trận này, Đức Thiện 2 lần phá bi, dọn bàn để dẫn ngược đối thủ. Anh mắc một sai lầm nghiêm trọng khi đánh hỏng bi số 9 ở ván 6, khiến cơ thủ Canada gốc Philippines gỡ hoà 3-3. Nhưng trong 2 ván cuối, đại diện Việt Nam chơi tốt hơn để thắng 5-3.

Trong ván cuối, Đức Thiện phá bi nhưng không có vị trí thuận lợi để đưa bi số 2 xuống lỗ. Thay vì đánh cộng bi, anh chọn giải pháp an toàn là chạy đạn để đưa Pagulayan vào thế khó. Vì thế cựu vô địch thế giới mắc lỗi đánh hụt bi 2, giúp Đức Thiện có quyền đặt bi cái. Với thế bi thuận lợi, cơ thủ Việt Nam dọn bàn để tạo bất ngờ đầu tiên trong ngày thi thứ ba tại giải. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 của Thiện Lương tại mùa giải năm nay.

Alex Pagulayan 45 tuổi, là cơ thủ người Canada gốc Philippines có biệt danh "Sử Tử", đoạt 3 huy chương vàng SEA Games 2005 ở nội dung Pool 8 bi, 9 bi lẫn Snooker. Ông là cơ thủ thứ hai trong lịch sử hai lần liên tiếp vào chung kết pool 9 bi thế giới năm 2003 và 2004, sau huyền thoại Earl Strickland. Trong đó, Pagulayan vô địch năm 2004 sau khi thắng Chang Pei-wei tại chung kết.

thien-1-1678341830.png
Sau 8 trận, Đức Thiện thắng 3, thua 5 và hiện đứng thứ 12 trên 16 cơ thủ

Ở trận đấu sau đó ít giờ, Đức Thiện thua đương kim vô địch thế giới và cũng là cơ thủ số 1 hiện tại Francisco Sanchez Ruiz (Tây Ban Nha) với tỷ số 2-5.

Như vậy, sau 8 trận, đại diện Đức Thiện thắng 3, thua 5 và hiện đứng thứ 12 trên 16 cơ thủ. Để vào giai đoạn 2 của giải, anh cần đứng trong tốp 10 sau 15 vòng đấu.

Đến rạng sáng 9/3, Lường Đức Thiện lần lượt gặp đương kim vô địch Albin Ouschan của Áo và cơ thủ số 12 thế giới, Sanjin Pehlivanovic của Bosnia ở Bàn 2.

Billiards Premier League Pool diễn ra lần thứ hai năm 2023 từ 6 đến 13/3 tại Leicester với nội dung 9 bi, gồm 16 cơ thủ, trong đó có 14 nam, hai nữ, với tổng tiền thưởng 100.000 USD. Nhà vô địch sẽ nhận 20.000 USD, còn mỗi cơ thủ góp mặt đều được tối thiểu 2.500 USD.

Từ ngày 6 đến 10/3, các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt, mỗi ngày 3 trận. Cơ thủ nào thắng 5 ván trước sẽ thắng trận, theo thể thức phá luân phiên. Sau 15 trận, 6 tay cơ đứng cuối bảng sẽ bị loại. Nhóm 10 cơ thủ còn lại tiếp tục đấu vòng tròn ngày 11 và 12/3, chọn ra 6 người đi tiếp. Những cơ thủ này tiếp tục đấu vòng tròn ngày 13/3 để chọn ra 4 suất vào bán kết. Kể từ bán kết, cơ thủ thắng 7 ván sẽ thắng trận.

P.V