Với quyết tâm sớm giành vé đi tiếp vào vòng bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm để tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong thời gian 10 phút đầu trận, lần lượt Bích Thùy và Hải Yến thi nhau bắn phá cầu môn của đội tuyển nữ Philippines, nhưng không thể chọc thủng lưới đối phương.
Trong quãng thời gian thi đấu hiệp 1, đội tuyển nữ Philippines có những tình huống đáp trả trước cầu môn của Kim Thanh. Đội tuyển nữ Việt Nam nắm quyền kiểm soát thế trận ở hiệp đấu và tạo ra nhiều đợt tấn công. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chưa thể phá vỡ được thế bế tắc. Huỳnh Như được tung vào sân ngay phút thứ 40 thay cho Trúc Hương, nhưng điều đó vẫn chưa thể mang đến sự khác biệt về tỷ số.
Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tấn công khiến đội tuyển nữ Philippines chủ động phòng ngự lùi sâu. Dù huấn luyện viên Mai Đức Chung tăng cường hàng công khi tung cả Trần Thị Thu và Ngọc Minh Chuyên, nhưng các cô gái của đội tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi bàn.
Hàng công của đội tuyển nữ đã quá phung phí cơ hội không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tưởng chừng như trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì ngay ở phút thứ 90+4, Ramirez Mary Louise ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển nữ Philippines. Qua đó, khép lại trận đấu với thất bại 0-1 của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam bại trận trước nữ Philippines.
Thua trận đầy tiếc nuối ở phút bù giờ cuối trận, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tạm thời xếp thứ nhì bảng B với 3 điểm và hiệu số +6. Trong khi đó, Philippines đứng thứ ba bảng B với cùng 3 điểm và hiệu số +0. Myanmar xếp đầu bảng với 6 điểm nhờ vào chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở trận đấu diễn ra trước đó.
Về mặt lý thuyết, cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng A vẫn còn khi đối đầu với Myanmar ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, việc đối đầu với đối thủ đang hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp tại SEA Games 33 sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.