Trong buổi tập cuối cùng vào chiều 7/12, huấn luyện viên Mai Đức Chung và Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện chiến thuật, đặc biệt là các bài phối hợp, tranh chấp và khả năng bọc lót giữa các tuyến để đối phó với dàn cầu thủ Philippines có thể hình vượt trội và lối chơi thiên về sức mạnh. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất tại Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 và SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam đều để thua Philippines với tỷ số 0-4 và 1-2. “Các cầu thủ nữ Philippines có thể hình tốt và rất khỏe nên Ban huấn luyện đã tập trung chuẩn bị kỹ về thể lực cho toàn đội. Ngoài ra, đội cũng có phương án tiếp cận trận đấu một cách hợp lý để có thể phát huy hết khả năng kỹ, chiến thuật cùng sự gắn kết trong lối chơi để giành kết quả tốt nhất…”, hậu vệ Trần Thị Thu chia sẻ.
Sau lượt trận đầu tiên tại bảng B, đội tuyển nữ Việt Nam tạm vượt lên dẫn đầu nhờ chiến thắng cách biệt 7-0 trước Malaysia. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bước đầu thành công khi sử dụng đội hình có sự kết nối giữa các cầu thủ kỳ cựu thi đấu bên cạnh những gương mặt trẻ, tạo ra sự cộng hưởng. Ngoài hat-trick của Thái Thị Thảo và cú đúp của Hải Yến, tiền vệ trẻ Hải Linh cũng đóng góp bàn thắng đẳng cấp từ cú sút xa đầy uy lực. Đấy chính là những điểm sáng cần được thổi bùng lên trong trận đấu được dự báo khó khăn hơn nhiều với đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Philippines.
Thất bại 1-2 trước Myanmar đã đẩy thầy trò huấn luyện viên Mark Torcaso vào thế khó khi đối mặt với nguy cơ bị loại sớm nếu không có điểm trước Việt Nam. Trên thực tế, đội tuyển nữ Philippines chỉ thực sự đáng gờm khi tập hợp đầy đủ đội hình mạnh nhất với những cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở Australia, Mỹ và châu Âu. Tại SEA Games 33, Philippines thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt trong đội hình nên ít nhiều ảnh hưởng tới lối chơi. Quan sát các cầu thủ nữ Philippines thi đấu với Myanmar, có thể dễ dàng nhận thấy đội bóng từng lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2022 không còn mạnh mẽ và nguy hiểm, thậm chí có thời điểm để Myanmar lấn lướt và áp đặt thế trận.
Vũ khí lợi hại nhất thường được các cầu thủ nữ Philippines sử dụng chính là khai thác những tình huống cố định, đặc biệt là khả năng tranh chấp bóng bổng nhờ lợi thế về thể hình. Ngoài ra, hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam phải cảnh giác cao độ và thi đấu tập trung để hạn chế tối đa những quả tạt bóng từ 2 biên cũng như những đường chuyền vượt tuyến để các tiền đạo Philippines bứt phá tốc độ. Tuy có phần thua thiệt về sức vóc và thể hình, nhưng lợi thế của các cầu thủ nữ Việt Nam nằm ở chính lối chơi đồng đội, gắn bó và khả năng kiểm soát trận đấu.
Myanmar đã đánh bại Philippines bằng lối chơi chặt chẽ và tận dụng tốt các cơ hội để ghi bàn. Đội tuyển nữ Việt Nam thậm chí có thể làm tốt hơn khi với những mũi nhọn tấn công lợi hại, đang có phong độ tốt như Hải Yến, Thái Thị Thảo, Hải Linh và cả Bích Thùy, Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như… sẵn sàng tiếp ứng. Thêm một chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sớm giành vé vào Bán kết và củng cố ngôi đầu tại bảng B.
Đội tuyển nữ Indonesia chắc suất vào Bán kết
Chiến thắng 3-1 trước Singapore giúp đội tuyển nữ Indonesia mở toang cánh cửa vào Bán kết và sớm kết thúc vòng đấu bảng với 3 điểm và hiệu số -6…
Trên sân vận động Chonburi ngày 7/12, dù bất ngờ phải nhận bàn thua trước đội nữ Singapore sau cú dứt điểm hiểm hóc của Jonan Tan ở đầu hiệp 1, nhưng Isa Guusje đã kịp gỡ hòa 1-1 ngay trước giờ nghỉ giữa trận. Claudia và Aulia hoàn tất màn lội ngược dòng với 2 bàn thắng ghi ở hiệp đấu thứ hai để mở toang cánh cửa vào Bán kết cho đội tuyển nữ Indonesia.
Bảng A bóng đá nữ chỉ còn 3 đội tranh 2 suất vé vào Bán kết sau khi đội nữ Campuchia bỏ cuộc. Đội tuyển nữ Indonesia tuy phải nhận thất bại nặng nề 0-8 trong trận đấu mở màn với chủ nhà Thái lan, nhưng nhờ vượt qua Singapore với tỷ số 3-1 xem như đã cầm chắc tấm vé vào Bán kết.
Ở lượt trận cuối vào ngày 10/12, chủ nhà Thái Lan đang tạm dẫn đầu sẽ gặp Singapore, đang xếp cuối bảng và chưa có điểm nào.
