Chủ tịch FIFA bỏ túi 3,9 triệu USD trong năm 2022

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino được nhận khoản thu tổng cộng là 3,9 triệu USD riêng trong năm 2022 - theo tiết lộ từ Báo cáo thường niên năm 2022 của cơ quan quản lý bóng đá hàng đầu thế giới.

infan-1676541804.jpg
Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino

Ông Gianni Infantino - Chủ tịch FIFA - nhận được tổng lương cơ sở là 2,05 triệu USD. Tuy nhiên, tổng thu tăng thêm của người đàn ông 52 tuổi này là 1,7 triệu USD và khoản trợ cấp cố định là 26,031 USD. Tổng thu tăng thêm này không được trao ngay trong năm 2022 mà sẽ được trả vào năm 2023.

So với năm World Cup gần nhất 2018, tổng lương tăng thêm của Infantino đã tăng hơn 1 triệu USD. Sau World Cup 2018 tại Nga, ông chủ FIFA nhận tổng lương tăng thêm chỉ là 555.000 USD.

Tổng Thư ký của cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu - Fatma Samoura - bỏ túi 1,4 triệu USD dưới dạng tổng lương cơ sở, 649,424 USD lương tăng thêm. Mức lương tăng thêm của Samoura khi World Cup được tổ chức ở Nga 4 năm trước chỉ là 195.000 USD.

FIFA cũng công bố mức lương của các thành viên Hội đồng và Ban quản lý - những người sẽ nhận được tổng cộng 31,9 triệu USD, bao gồm cả các khoản đóng góp cho lương hưu. Phó Chủ tịch cấp cao của Hội đồng FIFA và các Phó Chủ tịch, bao gồm cả Chủ tịch Liên đoàn, mỗi người nhận được khoản thù lao ròng hàng năm là 300.000 USD và khoản trợ cấp hàng ngày là 250 USD khi làm nhiệm vụ.

Báo cáo thường niên của FIFA 2022 được công bố vào ngày 14/2 cũng tuyên bố doanh thu kỷ lục 7,6 tỷ USD trong chu kỳ 2019-2022 và dự kiến sẽ tăng lên tới 11 tỷ USD cho giai đoạn 2023-2026.

Mai Anh