Chính phủ Malaysia ngừng cấp ngân sách cho đội tuyển bóng đá quốc gia

Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia vừa đề xuất ngừng cung cấp bất kỳ khoản kinh phí nào cho đội tuyển bóng đá quốc gia nước này cho đến khi niềm tin vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được khôi phục. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh bê bối làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phát hiện, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Quốc hội và có thể khiến đội tuyển Malaysia đối mặt với án phạt nặng và nguy cơ bị hủy kết quả các trận đấu.

Bà Hannah Yeoh - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia - đã công bố tại phiên họp giải trình Dự luật Cung ứng 2026 rằng, việc dừng cấp kinh phí cho đội tuyển quốc gia là một trong những biện pháp cải tổ nhằm tập trung phát triển vận động viên nội địa và đảm bảo có những cải thiện rõ rệt trong quản lý bóng đá nước nhà.

Bê bối làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch, gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã trở thành tâm điểm bàn luận gay gắt trong Quốc hội Malaysia. Các nghị sĩ lo ngại uy tín quốc gia bị tổn hại nghiêm trọng và đề nghị thành lập Ủy ban đặc biệt để kiểm toán FAM, cải cách tổ chức Liên đoàn và rà soát lại chính sách nhập tịch nhằm bảo vệ tính chính trực và phát triển bóng đá bản địa bền vững.

lanh-dao-the-thao-malaysia-canh-bao-fam-co-nguy-co-bi-phat-nang-hon-1763642852127-1763647142.webp
bà Hannah Yeoh - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia

FAM đang phải đối mặt với nguy cơ bị hủy kết quả các trận đấu đã thi đấu do vi phạm các quy định của FIFA liên quan đến giấy tờ giả mạo. Bộ trưởng Yeoh nhấn mạnh, nếu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên phán quyết của FIFA thì Malaysia có thể bị phạt thêm, các kết quả thi đấu ở Vòng loại ASIAN Cup có thể bị huỷ, khiến đối thủ nhận 3 điểm và 3 bàn thắng trực tiếp, cùng nhiều hình phạt kèm theo như trừ điểm đội tuyển.

Cùng lúc đó, một cuộc điều tra nội bộ do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif dẫn dắt đang rà soát các quy trình nội bộ của FAM nhằm ngăn ngừa sai sót tương tự lặp lại. Bộ trưởng Yeoh đã yêu cầu, Ủy viên Thể thao phối hợp chặt chẽ để xử lý những phát hiện và đảm bảo sự việc không tái diễn.

FIFA trước đó đã phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng) và cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ, mức phạt được giữ nguyên sau khi bác đơn kháng cáo của Malaysia. FIFA cũng đã công bố báo cáo điều tra chi tiết, trong đó khẳng định, các giấy tờ được FAM nộp là giả mạo khi xác minh tại các quốc gia như: Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

malaysia-1-1763647112.webp
FAM bị yêu cầu dừng việc kiện lên CAS vì sẽ không thành công

Phiên họp Quốc hội Malaysia cũng ghi nhận những đề xuất mạnh mẽ của các nghị sĩ trong việc bảo vệ uy tín quốc gia và tính chính trực thể thao. Đặc biệt, nhiều đại biểu kiến nghị nên dừng các đơn kiện tiếp theo lên CAS nhằm tập trung xử lý nội bộ và khôi phục danh tiếng.

Bộ trưởng Hannah Yeoh thừa nhận, các hạn chế pháp lý không cho phép sa thải ngay lập tức quan chức FAM, đồng thời cam kết sẽ tăng cường giám sát, thúc đẩy minh bạch để bảo vệ tương lai Bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

Vụ việc làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch đã tác động sâu sắc đến nền bóng đá quốc gia, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh về sự cần thiết của việc cải cách cơ bản quản lý thể thao quốc gia, bảo đảm công bằng và minh bạch trong mọi quy trình nhằm phát triển bền vững.

Bảo Ngân