Chicago Marathon 2021 khởi tranh vào ngày mai

Sau 1 năm bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vào lúc 7 giờ sáng mai (ngày 10/10 theo giờ địa phương), Chicago Marathon năm nay sẽ được khởi tranh tại Mỹ với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên cùng dàn elite sáng giá. 

Sau 1 năm bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày mai (10/10) Chicago Marathon 2021 sẽ được khởi tranh tại Mỹ

Chicago Marathon là giải chạy yêu thích của hàng chục nghìn vận động viên mỗi năm. Trung bình, giải chạy này đón khoảng 45.000 vận động viên mỗi năm và năm ngoái lập kỷ lục khi có đến 45.786 vận động viên hoàn thành đường chạy 42,195km, trong đó, công dân của cả 50 bang tại Mỹ cùng hơn 100 quốc gia khác góp mặt.

Nếu như Berlin Marathon (Đức) là đường chạy yêu thích được các vận động viên nam liên tục xác lập kỷ lục thế giới, thì Chicago và London Marathon là 2 giải chạy danh giá có nhiều kỷ lục nhất ở nội dung của nữ. Kể từ năm 2001 đến nay, đã có 6 kỷ lục thế giới marathon nữ (3 Chicago Marathon, 3 London Marathon) được xác lập ở 2 giải chạy uy tín này.

Liên tiếp trong 3 tuần vừa qua, các giải chạy lớn lần lượt được tổ chức mở sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ năm ngoái. Trước đó, Berlin và London Marathon đã kết thúc tốt đẹp. Tuần này, có đến 2 giải lớn được tổ chức là Chicago Marathon (ngày 10/10) và Boston Marathon (ngày 11/10).

Chicago Marathon là giải chạy danh giá có nhiều kỷ lục nhất ở nội dung của nữ

Lần gần đây nhất Chicago Marathon được tổ chức là năm 2019, trước khi giải bị hủy năm 2020 vì dịch COVID-19. 2 năm trước, Chicago Marathon 2019 chứng kiến một kỷ lục thế giới ở nội dung nữ khi Brigid Kosgei (Kenya) xác lập thông số 2:14:04 (2 giờ 14 phút 04 giây), đồng thời phá kỷ lục giải đấu 2:17:18 do Paula Radcliffe (Anh quốc) lập năm 2002.

Nhìn vào danh sách dự giải năm nay, ở giải nữ, 2 "ngôi sao" chạy marathon nổi tiếng của Mỹ là Sara Hall và Galen Rupp đều tham dự. Hall nổi lên sau khi bất ngờ giành vị trí á quân London Marathon 2020. Đối thủ lớn nhất của cô tại Chicago Marathon lần này sẽ là Ruth Chepngetich (Kenya), nữ vận động viên vừa xác lập kỷ lục thế giới mới bán marathon (21,0975km) tại giải Istanbul Half Marathon 2021 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, vận động viên này lại thi đấu không thành công ở Olympic Tokyo tháng 8 vừa qua khi phải bỏ cuộc (DNF).

Ở nội dung của nam, sau hơn 2 tháng giành vị trí thứ 8 tại Olympic Tokyo, Galen Rupp (Mỹ) quay lại Chicago Marathon với mục tiêu bảo vệ chức vô địch năm 2017, giải đấu mà anh đạt thành tích 2:09:20. Việc Getaneh Molla (Ethiopia), vận động viên có thành tích 2:03:34 tại giải thế giới 2019, không tham dự sẽ là một lợi thế không nhỏ cho chàng trai người Mỹ.

Năm ngoái, Chicago Marathon 2020 trở thành giải chạy danh giá nhất thế giới tuyên bố hủy tổ chức vì COVID-19

Tuy nhiên, Rupp vẫn còn một đối thủ rất nặng ký là Dickson Chumba (Kenya) - người từng 2 lần vô địch Tokyo Marathon (2014, 2018) và đăng quang Chicago Marathon 2015 với thành tích 2:09:25.

Với lịch tổ chức dày đặc (một tuần một giải, riêng Chicago và Boston Marathon chỉ cách nhau một ngày), các giải marathon danh giá trên thế giới không thể tập trung cùng lúc các "ngôi sao" tham gia.

Năm ngoái, Chicago Marathon 2020 trở thành giải chạy danh giá nhất thế giới tuyên bố hủy tổ chức vì dịch COVID-19. Đây là một trong 6 giải chạy đường dài danh giá nhất thế giới, thuộc nhóm World Major Marathons và là một trong 3 giải marathon lớn nhất được tổ chức tại Mỹ, gồm: Boston Marathon và New York City Marathon. 

Đây là lần thứ hai trong lịch sử Chicago Marathon không được tổ chức đúng lịch trình. Năm 1987, Chicago Marathon cũng không thể tổ chức như thường lệ khi nhà tài trợ chính Beatrice Foods rút lui. Với kinh phí hạn hẹp, Ban Tổ chức chỉ có thể tổ chức đường chạy bán marathon (21,0975km) cho khoảng 3.000 vận động viên tham dự. 

Năm 2007, Chicago Marathon cũng từng gặp sự cố không nhỏ khi có đến hơn 300 vận động viên bị cấp cứu vì sốc nhiệt khi nhiệt độ năm đó tăng đột ngột.

P.L