Chặng 5 giải Xe đạp nữ quốc tế Biwase 2023: Jutatip xây chắc Áo xanh

Không có đối thủ xứng tầm, “nữ hoàng nước rút” Jutatip (Thái Lan) tiếp tục về nhất chặng 5 giải Xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2023 để lần thứ ba thắng chặng và củng cố thêm điểm Áo xanh.

Chơi không thành công ở chặng đèo về Đà Lạt ngày 11/3, tay đua đang giữ chiếc Áo xanh Jutatip đã bị Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) thu ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm. Chính vì thế, dù Batriya Chaniporn đang giữ chiếc Áo vàng và Somrat đang giữ chiếc Áo đỏ, Thái Lan vẫn dốc sức tạo điều kiện cho Jutatip thể hiện nước rút đánh Áo xanh nhằm giãn thêm điểm trước các đối thủ trong chặng 5 chạy 10 vòng Hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt (50 km).

huy-4311-1678611005.JPG
Cac cô gái Thái đang làm chủ đường đua

Vạch ra chiến thuật khá rõ ràng, các cô gái Thái Lan đã chủ động điều tiết nhịp độ trên đường đua. Họ chấp nhận giữ đội hình, buông lơi cho các tay đua khó tranh chấp tấn công thoát đi ở 2 giải thưởng dọc đường. Và tay đua Trần Thị Thuỳ Trang (Tập đoàn Lộc Trời) đã thắng Sprint 1 và Thạch Thị Ngọc Thảo (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp) thắng Sprint 2.

huy-4376-1678611137.JPG
Chặng 5 chạy 10 vòng Hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt (50km)

Sau khi giải quyết xong 2 điểm Sprint, các tay đua Thái Lan mới bắt đầu tăng tốc bắt lại nhóm 1. Từ đó, đoàn đua trở thành 1 tốp đông tranh nhau nước rút tại đích đến.

taydua-1678611318.jpeg
Một số tay đua thoát đi tìm giải thưởng dọc đường

Không phụ lòng sự hỗ trợ của đồng đội, tay đua Jutatip tung guồng chân mạnh mẽ đánh bại Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương), Miho Yoshikawa (Gạch PB Con Voi Bình Dương) về nhất chặng.

huy-4342-1678611384.JPG
Các cô gái Thái Lan kiểm soát tốc độ đường đua

Như vậy, cả 5 chặng đua đã diễn ra, đội tuyển Thái Lan đang khuynh đảo giải khi thắng cả 5 chặng. Trong đó, Jutatip chứng tỏ sức mạnh vượt trội về nước rút trong những chặng đường bằng khi thắng cả 3. Kết quả này giúp Jutatip không những bảo vệ được chiếc Áo xanh sau 5 chặng mà còn gia tăng khoảng cách với người thứ hai Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) lên 13 điểm.

img-2036-1678611504.jpg
Jutatip tung guồng chân mạnh mẽ đánh bại Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) tại đích đến

Ngoài chiếc Áo xanh, Thái Lan còn giữ chiếc Áo vàng do Batriya Chaniporn nắm giữ và chiếc Áo đỏ của Somrat. Chiếc Áo trắng còn lại vẫn thuộc về tay đua Lâm Thị Thuỳ Dương (TP.HCM Vinama). Đội chủ giải Biwase Bình Dương vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Thái Lan.

huy-4236-1678611699.JPG
Somrat đang giữ chiếc Áo đỏ
huy-4894-1678611727.JPG
Chiếc Áo trắng vẫn thuộc về tay đua Lâm Thị Thuỳ Dương (TP.HCM Vinama)
huy-4902-1678610831.JPG
Jutatip củng cố thêm điểm Áo xanh
huy-4913-1678611712.JPG
Áo vàng do Batriya Chaniporn nắm giữ

Ngày mai (13/1), đoàn đua chạy từ Đà Lạt đi Phan Rang dài 130km. Đây là một trong những chặng đua quyết định khi các tay đua phải chinh phục đèo Vĩnh Hy.

Bài và ảnh: Như Huy