Jutatip thắng chặng mở màn giải đua Xe đạp Biwase Cup ngay ngày Quốc tế Phụ Nữ

Sáng ngày 8/3, giải đua Xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2023 chính thức khai mạc tại Thành phố Mới Bình Dương. Tay đua người Thái Lan Maneephan Jutatip giành chiến thắng sau khi các cua rơ chạy 3 vòng quanh Thành phố Mới Bình Dương (66 km).

Ngay đúng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3, giải Xe đạp truyền thống quốc tế nữ Bình Dương được Công ty Cấp thoát nước Môi Trường Bình Dương Biwase kết hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Năm 2023 cũng là lần thứ 13 giải đấu được tổ chức với tổng cộng 18 đội đăng ký dự giải, trong đó có 7 đội nước ngoài (Thái Lan, Malaysia, Philippines, 2 đội Kazakhstan, Đài Loan và Singapore) và 11 đội trong nước.

2-1678266688.jpg
Ông Ngô Văn Lui - Trưởng Ban Tổ chức giải đua Xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup phát biểu tại Lễ khai mạc và gửi lời chúc trong ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3. Ảnh: Trọng Anh

Các tay đua sẽ tranh tài trong 10 chặng đua từ ngày 8/3 đến 17/3. Chặng đua mở đầu giải đấu năm nay là 3 vòng quanh Thành phố Mới Bình Dương (66 km). Sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở giải đấu năm nay là tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) vì cô đang bận tranh tài ở giải đua xe đạp cùng đội đua Israel Premier Tech Roland (Thụy Sĩ) nên không thể trở về Việt Nam. Điều này lại mang đến cơ hội cực lớn cho đối thủ không đội trời chung với Nguyễn Thị Thật là Jutatip (Thái Lan).

16-1678266688.jpg
Ban Tổ chức giải trao hoa và linh vật cho các tay đua nữ nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ. Ảnh: Trọng Anh

Không có nhiều bất ngờ khi Jutatip khẳng định đẳng cấp của tay đua chạy nước rút. Các tay đua của đội Thái Lan thực hiện chiến thuật để Jutatip có màn nước rút ngoạn mục bất chấp những nỗ lực đến từ đội đua Tập đoàn Lộc Trời trong 200m cuối. Dù có một tay đua của đội Thái Lan té ngã, nhưng Jutatip vẫn giành chiến thắng nhờ vào kinh nghiệm để đánh bại những tay đua về đích sau là Nguyễn Thị Thu Mai, Nur Aisyah Mohd Zubir (Malaysia), Nguyễn Thị Thi và Trần Thị Thùy Trang.

5-1678266687.jpg
Tay đua của đội Singapore cũng nhận được phần quà ý nghĩa trong ngày lễ đặc biệt này. Ảnh: Trọng Anh

Ở Sprint 1, tay đua Nur Aisyah Mohd Zubir (Malaysia) giành chiến thắng trước 2 tay đua về đích sau là Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) và Bùi Thị Quỳnh (Biwase-Bình Dương) để giành 5 điểm thưởng đầu tiên. Tay đua Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM Vinama) là người về nhất Sprint 2, về nhì và ba lần lượt là Maneephan Jutatip và Bùi Thị Quỳnh.

19-1678266687.jpg
Giải đua Xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2023 chính thức khởi tranh vào ngày 8/3. Ảnh: Trọng Anh

Tay đua chủ lực của đội Thái Lan là Maneephan Jutatip về đích với tổng thời gian 1 giờ 40 phút 48 giây với tốc độ trung bình là 39,286 km/h. Các tay đua về ngay sau Jutatip là Nguyễn Thị Thu Mai, Nur Aisyah Mohd Zubir (Malaysia), Nguyễn Thị Thi và Trần Thị Thùy Trang cùng của Tập đoàn Lộc Trời.

22-1678266688.jpg
Giải đấu năm nay có sự tham gia của 7 đội đua nước ngoài. Ảnh: Trọng Anh
21-1678268029.jpg
Hai tay đua của đội Malaysia chỉnh lại số đeo ngay ngắn trước khi bước vào đường đua. Ảnh: Trọng Anh

Mặc dù thiếu vắng tay đua Nguyễn Thị Thật, nhưng đội đua Tập đoàn Lộc Trời vẫn đứng đầu bảng ở nội dung đồng đội khi có đến 3 tay đua về đích trong tốp 5. Đứng nhì đồng đội là TP.HCM Vinama và hạng ba Philippines. Tay đua Maneephan Jutatip giành áo vàng thắng chặng đầu tiên và cũng là tay đua giành cả chiếc áo xanh cho cua rơ nước rút với 18 điểm, Lâm Thị Thùy Dương giành chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

4-1678266688.jpg
Chặng 1 của giải đua 3 vòng quanh Thành phố Mới Bình Dương có tổng cự ly 66km. Ảnh: Trọng Anh
14-1678266688.jpg
Tay đua Maneephan Jutatip giành chiến thắng chung cuộc ở chặng 1. Ảnh: Trọng Anh
9-1678266688.jpg
3 tay đua về đầu trong chặng đua đầu tiên tại Biwase Cup 2023. Ảnh: Trọng Anh
8-1678266687.jpg
Tay đua Nur Aisyah Mohd Zubir (Malaysia) giành chiến thắng ở Sprint 1. Ảnh: Trọng Anh
11-1678266688.jpg
Tay đua Maneephan Jutatip (Thái Lan) giành áo vàng và áo xanh sau chặng 1. Ảnh: Trọng Anh
1-1678267915.jpg
Một tay đua Thái Lan té ngã ở giai đoạn cuối chặng đua . Ảnh: Trọng Anh

Vào sáng ngày 9/3, chặng 2 của giải đua Xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2023 đua từ TP.Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đi Huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước rồi sau đó trở về Bình Dương với tổng quãng đường 140km.

Vĩnh Toàn