Giải đua Xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2023: Jutatip tiếp tục thắng chặng 2

Chặng 2 của giải đua Xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2023 từ thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi Hớn Quản (Bình Phước) rồi sau đó trở về Bình Dương có tổng cự ly 140km. Tay đua Maneephan Jutatip là người giành chiến thắng ở chặng đua dài nhất trong tổng số 10 chặng đua của Biwase Cup năm nay.

1-1678349896.jpg
Chặng 2 của giải đua Xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2023 có lộ trình từ TP. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đi huyện Hớn Quảng tỉnh Bình Phước rồi vòng ngược lại dài 140km. (Ảnh: Trọng Anh)
2-1678349895.jpg
Các tay đua Thái Lan kéo vào tốp đầu để giúp Jutatip giữ Áo vàng. (Ảnh: Trọng Anh)
3-1678349896.jpg
Cung đường có nhiều dốc, cộng với thời tiết nắng gắt đặt ra thử thách về thể lực của các tay đua nữ. (Ảnh: Trọng Anh)
4-1678349896.jpg
Các tay đua nữ gặp khó khăn khi chinh phục chặng đua có quãng đường dài nhất giải. (Ảnh: Trọng Anh)
5-1678349895.jpg
Đội TP.HCM Vinama muốn chinh phục giải thưởng dọc đường. (Ảnh: Trọng Anh)
6-1678349895.jpg
Sau khi đi được hơn 20km, 2 tay đua của đội TP.HCM Vinama là Nguyễn Lưu Cẩm Tú và Trần Xuân Thảo thoát đi, kéo theo 5 tay đua: Thạch Thị Ngọc Thảo (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp), Thị Bách, Trần Huỳnh Ánh Viên (Thanh Hóa), Trần Thị Ngọc (Gạch - Phân bón Con Voi Bình Dương) và Phạm Thị Bích Nhung (Gạo Hạt Ngọc trời An Giang) để hình thành tốp đi đầu, đồng thời dần tạo được cách biệt hơn 1 phút so với tốp đông phía sau. (Ảnh: Trọng Anh)
7-1678349895.jpg
Thời tiết nắng gắt khiến các tay đua nữ cần nhờ sự trợ giúp của đội ngũ tiếp tế. (Ảnh: Trọng Anh)
8-1678349895.jpg
Tại Sprint 1, tay đua Nguyễn Lưu Cẩm Tú rút thắng trước Thạch Thị Ngọc Thảo (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp). Về thứ ba là Thị Bách của Kazahstan. (Ảnh: Trọng Anh)
9-1678349895.jpg
Các tay đua liên tiếp có màn tranh đua về thứ hạng chặng đua. (Ảnh: Trọng Anh)
10-1678349895.jpg
Khoảng cách giữa các nhóm tay đua được rút ngắn khi những cua-rơ hàng đầu về nước rút thi nhau bứt phá. (Ảnh: Trọng Anh)
11-1678349895.jpg
Tay đua người Thái Lan Jutatip tiếp tục khẳng định đẳng cấp của cua-rơ chuyên về nước rút. (Ảnh: Trọng Anh)
12-1678349897.jpg
Tay đua Trần Xuân Thảo (TP.HCM Vinama) và Trần Thị Ngọc (Gạch - Phân Bón Voi Con Bình Dương) gặp sự cố trên đường đua. (Ảnh: Trọng Anh)
15-1678349895.jpg
Tốp đông dần bắt được nhóm tay đua dẫn đầu chặng đua. (Ảnh: Trọng Anh)
16-1678349897.jpg
Thành viên của đội Philippines tiếp tế cho tay đua trong đoàn. (Ảnh: Trọng Anh)
17-1678349895.jpg
Jutatip cán đích đầu tiên ở chặng 2 với thành tích 3 giờ 45 phút 06 giây - tốc độ trung bình 36,784 km/h. (Ảnh: Trọng Anh)
18-1678349896.jpg
Tại Sprint 1, tay đua Nguyễn Lưu Cẩm Tú rút thắng trước Thạch Thị Ngọc Thảo (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp). Về thứ ba là Thị Bách của Kazahstan. (Ảnh: Trọng Anh))
19-1678349896.jpg
Tay đua Maneephan Jutatip giành chiến thắng trước người về nhì là Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương). Các tay đua về thứ 3, 4, 5 lần lượt là Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời), Binti Shaari (Malaysia) và Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời). (Ảnh: Trọng Anh)
20-1678349896.jpg
Tập đoàn Lộc Trời đứng nhất chặng 2 ở nội dung đồng đội, tuyển Malaysia đứng thứ nhì và thứ ba là TP.HCM Vinama. (Ảnh: Trọng Anh)
21-1678349896.jpg
Lâm Thị Thùy Dương (Tuyển TP.HCM Vinama) vẫn giữ Áo trắng thành công. (Ảnh: Trọng Anh)
22-1678349896.jpg
Do Maneephan Jutatip giữ áo vàng, Áo xanh tạm thời được trao cho Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời). (Ảnh: Trọng Anh)
Vĩnh Toàn