
Ngày 28/5, CBF xác nhận Neymar bị rách cơ cấp độ 2 ở vùng bắp chân phải sau khi trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra chuyên sâu, bao gồm chụp cộng hưởng từ (MRI), tại đại bản doanh đội tuyển. Theo trưởng bộ phận y tế Rodrigo Lasmar, mức độ chấn thương thực tế nghiêm trọng hơn đáng kể so với thông tin mà Santos cung cấp trước đó.
“Hôm qua Neymar đã trải qua toàn bộ các bài kiểm tra y tế, bao gồm MRI. Kết quả cho thấy cậu ấy bị chấn thương cơ cấp độ 2 ở bắp chân, chứ không chỉ là tình trạng phù nề nhẹ. Thời gian hồi phục dự kiến từ 2 đến 3 tuần”, bác sĩ Lasmar cho biết.
Thông tin này nhanh chóng gây ra tranh cãi trong nội bộ Bóng đá Brazil. Trước khi Neymar hội quân, Santos từng khẳng định tiền đạo 34 tuổi chỉ gặp vấn đề nhẹ và hoàn toàn có thể tập luyện bình thường khi lên tuyển vào ngày 27/5.
Sự khác biệt lớn giữa báo cáo y tế ban đầu và kết quả kiểm tra thực tế khiến nhiều bộ phận trong CBF không hài lòng. Theo truyền thông Brazil, Liên đoàn cảm thấy bị “đánh lừa” vì hồ sơ y tế mà Santos cung cấp không phản ánh đúng tình trạng của cầu thủ.
Chấn thương mới nhất khiến khả năng ra sân của Neymar tại giai đoạn đầu World Cup bị đặt trước dấu hỏi lớn. Anh chắc chắn bỏ lỡ 2 trận giao hữu chuẩn bị gặp Panama tại sân Maracana ngày 31/5 và Ai Cập ngày 6/6 tại Cleveland - Mỹ. Thậm chí, cơ hội góp mặt ở trận mở màn World Cup gặp Morocco ngày 13/6 cũng chưa được đảm bảo.
Dù tình hình không mấy khả quan, CBF vẫn quyết định chưa loại Neymar khỏi danh sách tham dự World Cup. Sau nhiều cuộc họp nội bộ giữa Ban huấn luyện và bộ phận điều hành đội tuyển tại trung tâm Granja Comary, Brazil thống nhất giữ tiền đạo của Santos ở lại để tiếp tục điều trị và theo dõi hồi phục.

Theo kế hoạch, Neymar sẽ có khoảng 15 ngày để chứng minh thể trạng đủ khả năng thi đấu. Đây cũng là thời hạn cuối cùng mà FIFA cho phép các đội tuyển thay đổi danh sách chính thức, tức trước trận ra quân 24 giờ.
Nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, Neymar có thể kịp trở lại trước trận gặp Morocco. Tuy nhiên, theo đánh giá của truyền thông Brazil, kịch bản thực tế hơn là anh sẽ tái xuất ở lượt trận thứ hai gặp Haiti ngày 19/6 tại Philadelphia.
Ở tuổi 34, Neymar vẫn được xem là nhân tố đặc biệt quan trọng của tuyển Brazil không chỉ về chuyên môn mà còn ở vai trò thủ lĩnh tinh thần. Anh hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử “Selecao” với 79 bàn thắng, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Pele.
Theo quy định của FIFA, các đội tuyển phải chốt danh sách chính thức từ ngày 1/6. Sau thời điểm này, cầu thủ chỉ được thay thế nếu gặp chấn thương hoặc bệnh lý nghiêm trọng và việc thay đổi phải hoàn tất trước trận mở màn 24 giờ. FIFA cũng không bắt buộc các đội tuyển thay thế cầu thủ nếu quân số vẫn đảm bảo từ 23 đến 26 người.
Tại World Cup 2022, tuyển Pháp từng giữ Karim Benzema trong danh sách dù tiền đạo này không thi đấu phút nào vì chấn thương. Brazil nhiều khả năng cũng cân nhắc phương án tương tự với Neymar nếu quá trình hồi phục kéo dài hơn dự kiến.