Đội hình Tây Ban Nha dự World Cup 2026 không có cầu thủ Real Madrid nào

"La Roja" bước vào World Cup 2026 mà không có bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào, phát biểu với báo giới, huấn luyện viên Luis de la Fuente thừa nhận đây là một quyết định đầy khó khăn.

Đội tuyển Tây Ban Nha vừa công bố danh sách dự World Cup 2026 với rất nhiều cái tên quen thuộc. Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams hay Dani Olmo tiếp tục trở thành nền tảng trong kế hoạch của huấn luyện viên Luis de la Fuente.

Tuy nhiên, điều khiến truyền thông xứ Bò tót chú ý nhất lại là chi tiết hoàn toàn khác: lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đội tuyển Tây Ban Nha không gọi cầu thủ nào từ Real Madrid.

tay-ban-nha-1779754748.jpg

Đó là thông tin đủ sức tạo nên tranh luận lớn ở một quốc gia mà Real Madrid từ lâu vẫn được xem như biểu tượng quyền lực của Bóng đá Tây Ban Nha. Trong cuộc họp báo công bố danh sách đội tuyển Tây Ban Nha, huấn luyện viên Luis de la Fuente cho biết, đây là lần lựa chọn nhân sự khó khăn nhất sự nghiệp, bởi những cầu thủ bị loại đều sở hữu đẳng cấp, cá tính và bề dày thành tích ở cấp độ cao nhất.

Tuy nhiên, ông De la Fuente nhấn mạnh, World Cup không phải nơi dành cho danh tiếng hay quá khứ. Theo ông, yếu tố quan trọng nhất là cường độ thi đấu, sự gắn kết chiến thuật, tinh thần hy sinh và khả năng chịu áp lực trong từng phút trên sân.

“Chỉ một giây mất tập trung ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng có thể phá hỏng cả giải đấu”, huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha nói khi đề cập đến trường hợp của Carvajal.

Với Ramos, De la Fuente dành sự tôn trọng đặc biệt cho trung vệ từng vô địch World Cup 2010. Ông gọi Ramos là một trong những thủ lĩnh vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, nhưng thừa nhận “một kỷ nguyên rồi cũng phải kết thúc”.

Nhà cầm quân 64 tuổi cũng gây chú ý khi loại Ansu Fati và tài năng trẻ Dean Huijsen. Theo De la Fuente, World Cup là môi trường quá khắc nghiệt để đặt áp lực khổng lồ lên những cầu thủ chưa thực sự sẵn sàng về tâm lý.

hlv-tay-ban-nha-1779754748.jpg

Ông khẳng định bản thân hiểu rõ những tranh cãi sẽ xuất hiện sau quyết định này. “Nếu chọn kinh nghiệm, người ta nói tôi sợ thay đổi. Nếu chọn cầu thủ trẻ, người ta nói tôi thiếu tôn trọng các huyền thoại”, De la Fuente chia sẻ.

Ở góc độ nào đó, tuyển Tây Ban Nha lúc này giống một đội bóng được xây dựng từ sự ăn ý hơn là từ sức nặng thương hiệu. Khép lại buổi họp báo, huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha nhấn mạnh trách nhiệm lớn nhất của ông không phải làm hài lòng cầu thủ, mà là mang đến cho đội tuyển cơ hội tốt nhất để vô địch World Cup 2026.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)