Badosa đứng trước nguy cơ vắng mặt tại Australia Open vì chấn thương đùi

Paula Badosa vừa phải xin rút lui khỏi trận bán kết giải Adelaide International 2 vì chấn thương đùi. Điều này tạo điều kiện cho hạt giống số 5, Daria Kasatkina, giành quyền đi tiếp vào trận chung kết, đồng thời bỏ ngỏ khả năng Badosa sẽ vắng mặt tại giải quần vợt Australia Open.

badosa-1673599391.jpg

Paula Badosa, được xếp hạt giống số 11 tại giải quần vợt Australia mở rộng năm nay. Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 16/1 tới đây và Badosa sẽ có trận mở màn gặp tay vợt Caty McNally người Mỹ. “Tôi đã có sự chuẩn bị thực sự tốt”- Badosa tiếc nuối nói- “Tôi nghĩ điều đó giúp tôi tự tin hơn cho các giải đấu phía trước. Chuyện xảy ra này là điều mà tôi không thể kiểm soát...".

Badosa cho biết, cô cảm thấy mình bị căng cơ và đau trong khi thi đấu bán kết, vì vậy, cô buộc phải dừng lại ngay. Cô hy vọng có thể kịp phục hồi cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm, song không thể chắc chắn về điều này.

M.A