Cầu thủ nhập tịch Indonesia gặp rắc rối ở Hà Lan

Có ít nhất 4 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia bị các câu lạc bộ Hà Lan tạm đình chỉ thi đấu để làm rõ tư cách cầu thủ và giấy phép lao động theo quy định về hạn ngạch dành cho các cầu thủ ngoài EU…

indonesia-1775183660.webp
4 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia bị các câu lạc bộ Hà Lan tạm đình chỉ thi đấu vì vướng vào vụ bê bối “Paspoort-Gate” 

4 cầu thủ nhập tịch đang khoác áo đội tuyển Indonesia gồm Dean James, đang thi đấu cho câu lạc bộ Go Ahead Eagles, Nathan Tjoe-A-On của câu lạc bộ Willem II, Justin Hubner của câu lạc bộ Fortuna Sittard và Tim Geypens của câu lạc bộ Emmen FC tại giải Eredivisie của Hà Lan bị nghi ngờ đã lách luật, lấy danh nghĩa cầu thủ bản địa có quốc tịch Hà Lan để đăng ký thi đấu, trong khi đã nhận hộ chiếu và tuyên thệ để được cấp quốc tịch Indonesia.

Vụ bê bối mang tên “Paspoort-Gate” đang thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi cầu thủ nhập tịch Indonesia - Dean James - bị phát hiện đã vi phạm quy định về giấy phép lao động khi thi đấu cho câu lạc bộ Go Ahead Eagles của Hà Lan với tư cách cầu thủ bản địa dù mới tuyên thệ nhập quốc tịch và được cấp hộ chiếu Indonesia. Câu lạc bộ NAC Breda dù đã nhận thất bại 0-6 trong trận đấu với Go Ahead Eagles đã nộp đơn khiếu nại tới Ban Tổ chức Eredivisie đòi được xử thắng ngược 3-0 với lý do đối thủ đã sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu và vi phạm quy định về giấy phép lao động.

maartenpaes1-1725627354981-1775183990.webp
Maarten Paes được câu lạc bộ Ajax Amsterdam đăng ký với tư cách là cầu thủ ngoài EU theo đúng quy định. Ảnh: PSSI

Sự việc đã gây ra “hiệu ứng domino” kéo theo nhiều câu lạc bộ khác vào cuộc, đề nghị xác minh rõ tư cách cầu thủ cũng như tình trạng pháp lý sau khi nhận quốc tịch bên ngoài EU. Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch Hà Lan (IND) đã phát hiện có 25 trường hợp tương tự như 4 cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu cho các câu lạc bộ Hà Lan nhưng không đăng ký và được cấp phép lao động theo diện công dân ngoài EU. Riêng trường hợp thủ môn Maarten Paes sau khi nhận hộ chiếu và thi đấu cho đội tuyển Indonesia tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á đã được câu lạc bộ Ajax Amsterdam chiêu mộ và đăng ký với tư cách là cầu thủ ngoài EU theo đúng quy định.

Vụ bê bối “Paspoort-Gate” liên quan tới những cầu thủ nhập tịch đang khoác áo các đội bóng ngoài EU chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở Hà Lan mà còn lan rộng ra khắp châu Âu và cả thế giới, khiến các cầu thủ sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi quyết định nhập tịch để thi đấu cho các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á, châu Á và các quốc gia khác. Trong khi đó, FIFA chắc chắn sẽ càng siết chặt hơn các quy định đăng ký, sử dụng cầu thủ nhập tịch trong tương lai sau những gì đã xảy ra ở đội tuyển Malaysia và những rắc rối mà các cầu thủ nhập tịch của Indonesia đang thi đấu ở Hà Lan phải đối mặt.

Đấy chính là hồi chuông cảnh báo về hậu quả lâu dài và những ảnh hưởng tiêu cực tới các đội bóng chạy theo thành tích, bất chấp rủi ro trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch.Giám đốc điều hành giải Eredivisie, ông Jan de Jong, cũng đã yêu cầu tất cả các câu lạc bộ tại giải báo cáo về tình trạng của các cầu thủ liên quan và tạm bị đình chỉ thi đấu để chờ điều tra, xác minh và làm rõ sự việc.  

661482123-1553334806799805-5334572060357610009-n-1775184208.jpg
Đã có 25 cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ Hà Lan nhưng không đăng ký và được cấp phép lao động theo diện công dân ngoài EU có thể bị đình chỉ thi đấu. Ảnh: ASEAN Football
Đan Phượng