Tính tới thời điểm hiện tại đã có 135 vận động viên (72 nam, 63 nữ) thuộc 8 quốc gia đăng ký tham gia thi đấu môn cầu lông gồm: Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Đội tuyển cầu lông Việt Nam có 20 vận động viên (10 nam, 10 nữ) tranh tài ở cả 7 nội dung.
Kể từ ngày 20/3 đến nay, sau hơn 1 tháng luyện tập tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang, dưới sự dìu dắt trực tiếp của Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông quốc gia (6 huấn luyện viên), trong đó có 1 huấn luyện viên người Indonesia, các vận động viên cầu lông đội tuyển quốc gia được tập luyện khá bài bản. Môi trường, cường độ làm việc nghiêm túc, áp lực cao và bảo đảm kỷ luật. Các vận động viên chia nhóm, cặp, tập trung sâu vào các kỹ thuật, chiến thuật (ép, phòng thủ, tấn công...) và các bài tập rèn thể lực, sức bền.
Để chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 31, cường độ tập luyện của các thành viên đội tuyển rất cao. Trung bình mỗi ca (sáng, chiều) kéo dài khoảng 3 tiếng. Vận động viên Trần Thị Phương Thúy cho biết: "Ngoài kỹ thuật chuyên môn nâng cao, chúng em còn tập tăng sức bền như: Chạy, cử tạ, nhảy dây. Tuy vất vả, mệt nhưng các vận động viên luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của ban huấn luyện nên mọi người đều cố gắng”.
Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi, mất nước song tất cả đều rất cố gắng. Việc các vận động viên được tập luyện tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang một thời gian dài là điều kiện thuận lợi để các vận động viên làm quen với ánh sáng, thảm thi đấu, giúp cho việc quan sát hướng cầu tốt hơn, di chuyển, phản xạ hợp lý hơn.
SEA Games 31 đang đến gần, để bảo vệ an toàn, sức khỏe cho vận động viên, kể từ đầu tháng 4, dù có vận động viên nhà ở thành phố Bắc Giang và các xã lân cận song cũng không được về nhà. Việc ăn ở, ngủ nghỉ, vui chơi, thư giãn của các vận động viên đều diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang, đồng thời phải tuân thủ theo quy định của Ban Tổ chức đề ra. Hiện tất cả huấn luyện viên, vận động viên của đoàn đều đã được tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng dịch COVID-19.
Đội tuyển cầu lông Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương tại SEA Games 31 và giới chuyên môn đặt hy vọng đội tuyển giành huy chương ở 2 nội dung: đồng đội nữ và đơn nữ. Chỉ tiêu khiêm tốn ấy là có cơ sở bởi khu vực Đông Nam Á đang quy tụ nhiều tay vợt giỏi của thế giới trong khi các tuyển thủ của Việt Nam còn cần chuẩn bị rất nhiều. Song hiện nay, tất cả các vận động viên đội tuyển cầu lông đang nỗ lực hết mình, quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất.