Chiến thắng 3-2 trước Fulham ở vòng 24, với bàn quyết định ở cuối trận giúp Carrick có trận thắng thứ ba liên tiếp, cân bằng chuỗi thắng dài nhất của Ruben Amorim khi dẫn dắt đội bóng tại giải đấu cao nhất nước Anh.
Quan trọng hơn, kết quả cũng giúp Manchester United có 7 trận liên tiếp bất bại tại Premier League, lần đầu tiên kể từ tháng 2/2022, thời điểm đội bóng còn được dẫn dắt bởi Ralf Rangnick. Chuỗi kết quả hiện tại cho thấy sự cải thiện rõ rệt về tính ổn định.

Ở thời điểm này, đó cũng là chuỗi bất bại dài nhất đang diễn ra tại Premier League, trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn khác liên tục đánh rơi điểm số. Dù chưa mang đến lối chơi bùng nổ, MU của Carrick lại cho thấy sự thực dụng và khả năng kết liễu trận đấu đúng lúc, điều họ đã thiếu trong phần lớn mùa giải trước đó.
Old Trafford tiếp tục là điểm tựa vững chắc. Thống kê cho thấy, Manchester United chưa từng thua một trận Premier League nào trên sân nhà khi dẫn trước sau hiệp 1. Sau 330 trận trong kịch bản này, MU có 304 chiến thắng, 26 trận hòa và 0 thất bại. Một kỷ lục đáng kinh ngạc, phản ánh bản lĩnh và điểm tựa sân nhà hiếm thấy.
Dưới góc nhìn chiến thuật, Carrick chưa tạo ra cuộc cách mạng rõ rệt, nhưng đang giúp đội bóng đơn giản hóa cách chơi, ưu tiên sự chắc chắn và tinh thần thi đấu. Những bàn thắng muộn liên tiếp cho thấy Man United không còn dễ buông xuôi ở giai đoạn cuối trận, trái ngược hình ảnh thiếu bản lĩnh trước đây.
Khi kết quả bắt đầu đi lên, còn Carrick có trong tay nền tảng quan trọng nhất là sự ổn định. Và với MU lúc này, đó đã là một bước tiến đáng kể.
Trong khi đó, theo The Athletic, Liverpool đã đạt được thỏa thuận với Rennes để sở hữu trung vệ trẻ Jeremy Jacquet vào Hè năm nay. Bản hợp đồng sẽ được hoàn tất vào mùa Hè tới, với mức phí lên tới 63,5 triệu euro kèm 6,5 triệu euro phụ phí, trong đó các điều khoản cá nhân không được xem là trở ngại.

Trước đó, Chelsea cũng đã tham gia đàm phán với Rennes và từng được The Athletic tiết lộ vào ngày 18/1 rằng đội bóng thành London rất nghiêm túc trong thương vụ này. Tuy nhiên, Liverpool đã nhập cuộc và giành ưu thế lớn, đặc biệt khi Jacquet không muốn rời Rennes ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.
Việc quyết tâm theo đuổi Jacquet cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong chiến lược chuyển nhượng của Liverpool. Mùa Hè năm ngoái, họ từng theo sát Marc Guehi nhưng thương vụ trị giá 35 triệu bảng từ Crystal Palace đã đổ bể vào phút chót, trước khi trung vệ người Anh gia nhập Manchester City vào tháng 1.
Theo đánh giá từ đội ngũ tuyển trạch, Jacquet, mới 20 tuổi, được xem là khoản đầu tư dài hạn giá trị hơn, phù hợp với mô hình phát triển thế hệ kế cận của câu lạc bộ.
Jacquet là sản phẩm của lò đào tạo Rennes và đã ra sân trong mọi trận Ligue 1 mùa này, thậm chí chơi trọn vẹn từng phút cho đến khi nhận thẻ đỏ trước PSG ngày 6/12. Trước đó, anh từng gây ấn tượng mạnh trong thời gian được cho mượn tại Clermont Foot ở Ligue 2, đồng thời lọt vào tầm ngắm của Arsenal, trước khi “Pháo thủ” chuyển hướng sang Cristhian Mosquera.
Trong bối cảnh Joe Gomez và Giovanni Leoni liên tục chấn thương, còn hợp đồng của Ibrahima Konate sẽ đáo hạn vào mùa Hè, Jacquet được xem là mảnh ghép quan trọng trong công cuộc trẻ hóa đội hình Liverpool, bên cạnh những bản hợp đồng lớn dưới thời Arne Slot như Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez và Alexander Isak.