Cao Pendant Quang Vinh háo hức trong lần đầu lên tuyển

Chiều 1/6, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện trong khuôn khổ đợt hội quân FIFA Days tháng 6. Buổi tập chứng kiến sự góp mặt của nhiều cầu thủ quan trọng đến từ câu lạc bộ Becamex Bình Dương và Công an Hà Nội sau khi kết thúc trận đá bù vòng 23 V.League. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tân binh Cao Pendant Quang Vinh, lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia.

Trước buổi tập, Quang Vinh bày tỏ niềm háo hức và tự hào: “Tôi rất vui khi có mặt ở đây. Thật sự háo hức được thi đấu và tập luyện cùng các đồng đội. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình vì đội tuyển Việt Nam”.

Cầu thủ sinh năm 1997 chia sẻ thêm, anh nhận tin vui khi đang ở sân bay, được đồng đội Nguyễn Filip báo rằng mình có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia. “Tôi bất ngờ hỏi lại: ‘Ồ thật sao? Có thể cho tôi xem không?’ Và tôi đã cười thật tươi, vì rất rất hạnh phúc”.

Niềm vui còn lan tỏa về gia đình: “Mẹ tôi rất tự hào, bà đã khóc. Bà nói với tôi: ‘Hãy cố gắng hết sức, làm mọi thứ vì đất nước’.”

img-2290-1748821803.jpg
Quang Vinh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Với khoảng 10 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2026, Quang Vinh tự tin vào khả năng hòa nhập nhanh chóng: “Tôi nghĩ mình sẽ ổn. Tôi có thể thích nghi nhanh chóng. Tôi sẽ cố gắng hết mình cho đội tuyển”.

Sự bổ sung của Quang Vinh đến đúng thời điểm và phần nào giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik giải quyết vấn đề nơi hành lang trái - vị trí rất quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội tuyển. Trước sức tấn công mạnh mẽ của Malaysia, khả năng tranh chấp, thể lực và tốc độ của Quang Vinh là yếu tố mà Ban huấn luyện đánh giá rất cao.

Dù chưa từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Jason Quang Vinh được xem là một lựa chọn đầy hứa hẹn bên cánh trái, có thể cạnh tranh vị trí chính thức với Văn Vĩ. Với sự cơ động của hai hậu vệ biên, huấn luyện viên Kim nhiều khả năng sẽ áp dụng sơ đồ 3-4-3 hoặc 5-4-1 để tăng sự chắc chắn trước sức ép từ đội chủ nhà Malaysia.

img-2258-1748821934.jpg
Tiến Linh cũng kịp có mặt và ra sân tập dù tình hình sức khỏe của anh chưa được tốt. Ảnh: VFF

Đội tuyển Malaysia đang có tinh thần hưng phấn sau trận hòa 1-1 với Cape Verde - đội tuyển đứng hạng 72 thế giới và dẫn đầu bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Dưới thời huấn luyện viên Peter Cklamovski, Malaysia sở hữu hàng công cực kỳ mạnh mẽ với nhiều ngoại binh chất lượng như: Endrick Dos Santos, Gabriel Palmero, Fergus Tierney, Romel Morales (gốc Colombia) và có thể sẽ bổ sung thêm Rodrigo Holgado (gốc Argentina) trong tháng 6.

Với ưu thế sân nhà Bukit Jalil, tinh thần lên cao và đội hình chất lượng, Malaysia chắc chắn sẽ tạo ra áp lực cực lớn lên hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiểu rõ điều đó và đang có những toan tính kỹ lưỡng để chuẩn bị cho mọi kịch bản xảy ra vào ngày 10/6 tới.

img-2398-1748822116.jpg
Đội tuyển Việt Nam chạy đua cùng thời gian khi theo kế hoạch, ngày 6/6 sẽ lên đường sang Malaysia. Ảnh: VFF

Trong bối cảnh các trụ cột như Việt Anh và Thanh Bình vắng mặt, bộ ba trung vệ giàu kinh nghiệm gồm: Thành Chung, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng gần như chắc chắn sẽ được tin dùng. Những cầu thủ mới như: Văn Tới hay Lý Đức khó cạnh tranh do hạn chế về kinh nghiệm quốc tế. Phương án xoay vòng khả dĩ nhất là Xuân Mạnh, người từng chơi tốt ở vị trí trung vệ lệch phải.

Vị trí thủ môn cũng đang khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik cân nhắc kỹ. Trần Đình Triệu duy trì phong độ ổn định tại câu lạc bộ Hải Phòng và được đánh giá cao ở khả năng chỉ huy hàng thủ, yếu tố mà Nguyễn Filip còn hạn chế. Dù không nổi bật ở phản xạ hay chống bóng bổng, nhưng khả năng giao tiếp của Đình Triệu giúp anh trở thành lựa chọn đáng tin cậy, như từng được huấn luyện viên Kim ưu tiên ở AFF Cup 2024.

img-2237-1748821995.jpg
Đội tuyển Việt Nam đang sẵn sàng cho thử thách lớn tại Bukit Jalil. Ảnh: VFF

Trước đối thủ mạnh như Malaysia, sự ổn định của hàng phòng ngự sẽ là yếu tố sống còn với đội tuyển Việt Nam. Nếu giữ được sự tập trung và không mắc sai lầm, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn có thể nghĩ đến việc giành ít nhất 1 điểm - điều cực kỳ quan trọng trong hành trình tìm vé đến Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 và tiếp tục nuôi hy vọng ở vòng loại World Cup 2026.

Với tinh thần quyết tâm, sự xuất hiện của những nhân tố mới như Jason Quang Vinh và khát vọng của cả tập thể, đội tuyển Việt Nam đang sẵn sàng cho thử thách lớn tại Bukit Jalil.

Bảo Ngọc