Tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Quảng Hòa lần thứ I năm 2022 được tổ chức từ ngày 2 đến 17/7, thu hút 1.162 vận động viên của 30 đoàn đến từ 19 xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tranh tài 10 môn thi đấu và chia làm 2 giai đoạn. Trước đại hội thi đấu 3 môn (bóng đá, cầu lông, bóng chuyền hơi), trong Đại hội thi đấu 7 môn (chạy việt dã, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, điền kinh, tung còn, lày cỏ). Bên cạnh những môn thi đấu quen thuộc, các môn thể thao dân tộc như: đẩy gậy, tung còn, kéo co, lày cỏ thu hút nhiều vận động viên đăng ký tham tranh tài, qua đó không chỉ tạo nét riêng cho đại hội mà còn góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của nhân dân các dân tộc trong huyện.

Để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có vận động viên tham gia thi đấu chuẩn bị nghiêm túc, trong đó chú trọng lựa chọn vận động viên tiêu biểu và tích cực luyện tập với mong muốn sẽ đạt thành tích cao nhất tại Đại hội. Mặc dù, những ngày diễn ra đại hội thời tiết nắng nóng nhưng các vận động viên tham gia thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính, bất ngờ, thu hút đông đảo nhân dân đến cổ vũ, động viên.
Sau 15 ngày tranh tài sôi nổi 11 môn thi đấu, với sự tham gia của 1.006 vận động viên của 20 đoàn đến từ 15 xã, thị trấn, Đại hội Thể dục thể thao huyện Hòa An đã thành công tốt đẹp. Sự kiện thực sự trở thành ngày hội lớn đối với toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Các nội dung thi đấu được tổ chức xuyên suốt trước và trong Đại hội gồm: việt dã, điền kinh, tung còn, cờ tướng, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đẩy gậy, tennis, lày cỏ. Trong đó, môn bóng đá là môn thế mạnh của huyện trong những năm qua. Trên tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, trung thực, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, các đội bóng thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính, bất ngờ, nhiều pha bóng đẹp mắt và nhiều bàn thắng.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh có 104/161 xã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã từ 5 môn thể thao trở lên, một số xã không tổ chức được do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lựa chọn vận động viên thi đấu cấp huyện; 10/10 huyện, thành phố đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao. Các môn thể thao được lựa chọn thi đấu ở cấp cơ sở đều phù hợp với điều kiện, thế mạnh của địa phương và nằm trong 15 môn thể thao thi đấu cấp tỉnh.
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao, triển khai một số kế hoạch, hướng dẫn, Điều lệ Đại hội; kịp thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở. Trong quá trình triển khai, ngoài việc đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và những lợi ích thiết thực mà thể dục thể thao đem lại cho người dân để Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở thực sự là ngày hội của toàn dân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia cổ vũ, thi đấu. Hiện nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đang chuẩn bị mọi điều kiện cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022 theo kế hoạch.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ IX dự kiến tổ chức từ tháng 8 đến 9/2022 và chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thi đấu 7 môn: cờ tướng, bóng rổ, bóng chuyền, khiêu vũ thể thao, việt dã, cầu lông, bóng đá nam 7 người (vòng loại). Giai đoạn 2 thi đấu 9 môn: bóng đá nam 7 người (chung kết), quần vợt, bóng bàn, điền kinh, tung còn, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền hơi, lày cỏ. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX dự kiến tổ chức tại Sân vận động thành phố ngày 15/9/2022.
Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần, đây là hoạt động thể dục thể thao rộng lớn nhằm biểu dương lực lượng, ý chí, sức mạnh của toàn dân; là dịp đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của từng địa phương, là cơ hội các địa phương tăng cường nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. Qua đó, thúc đẩy sâu rộng Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống ở các địa phương.