Cao Bằng phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao 

Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao ở tỉnh Cao Bằng phát triển mạnh, sâu rộng với những hoạt động đa dạng, phong phú. Nhận thức của người dân về tập luyện thể thao, tăng cường sức khỏe ngày càng nâng lên, qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống người dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hằng năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển. Triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao. Quan tâm tổ chức xây dựng và hỗ trợ hoạt động thể dục thể thao, xây dựng sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm tập luyện thể dục thể thao tại các địa phương. Đến nay, tỉnh thành lập được 2 Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện, thành phố; trên 5% xã, phường, thị trấn đã quy hoạch đất dành cho hoạt động thể dục thể thao, trong đó, trên 50 sân bóng đá, sân quần vợt, 220 sân bóng chuyền, 340 sân cầu lông, 16 nhà tập luyện, 2 bể bơi… Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp về kinh phí và xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục thể thao.

cao-bang-1681092251.jpg

Cùng với việc quan tâm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của luyện tập thể dục thể thao, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe. Hiện nay, nhiều chi hội, câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh được thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả, như: câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, dưỡng sinh, dân vũ…, thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Ngoài ra, mỗi người dân tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, tình hình sức khỏe và ý thích của bản thân để lựa chọn nội dung rèn luyện thân thể hằng ngày như: đi bộ, thể dục dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, cầu lông, bóng bàn… Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia tập thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn tỉnh đạt 29,5%, số gia đình thể thao đạt 19,5%.

Công tác huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao được  tỉnh quan tâm, chú trọng. Năm 2022, Trung tâm Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh duy trì đào tạo 260 vận động viên; trong đó 200 vận động viên thể thao thành tích cao của 3 tuyến (đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng khiếu tỉnh) ở 13 môn thể thao: Khiêu vũ thể thao, Điền kinh, Bóng rổ, Cầu lông, Pencak Silat, Muay, Kick Boxing, Boxing, Quần vợt, cờ Vua, Wushu, Karate, Bóng bàn và 60 học sinh năng khiếu nghệ thuật. Tham dự 19/10 giải khu vực và toàn quốc, đạt 190% kế hoạch giao; đoạt 147 huy chương các loại (vượt chỉ tiêu 420% so với kế hoạch giao); tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đoạt 9 huy chương (1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 3 huy chương đồng); đặc biệt có 39 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia, 3 vận động viên được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia, 1 vận động viên được Tổng cục Thể dục thể thao triệu tập thi đấu giải vô địch châu Á. Ngành Thể dục thể thao phối hợp, giúp đỡ các đơn vị tổ chức 33 giải thể thao phong trào, thu hút 4.698 vận động viên tham gia; Tổ chức giảng dạy 15 lớp năng khiếu và các lớp bơi phổ cập trong dịp hè...

cb-2-1681092306.jpg

Nét nổi bật trong công tác thể dục thể thao của tỉnh Cao Bằng thời gian qua không chỉ là việc tham gia và đạt được nhiều thành tích trong thể thao thành tích cao, mà điều đáng ghi nhận nữa là tỉnh phối hợp đăng cai tổ chức thành công các giải cấp khu vực và toàn quốc. Năm 2022, tỉnh tổ chức  5 giải, gồm: Giải Pencak Silat quốc gia, giải đua Xe đạp Cao Bằng mở rộng, giải Chạy siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng”, giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi toàn quốc, giải Bóng bàn các đơn vị, địa phương toàn quốc trực thuộc Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam lần thứ II, thu hút trên 3.000 vận động viên trên khắp cả nước đến tham dự giải tại tỉnh.

Trong tháng 3/2023, tỉnh tiếp tục đăng cai tổ chức giải vô địch các Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2023. Thông qua tổ chức các giải đấu, nhân dân trong tỉnh được thưởng thức không khí thi đấu của các giải chuyên nghiệp, vừa giới thiệu, quảng bá cảnh đẹp thiên nhiên và các nét đặc trưng, truyền thống văn hóa tốt đẹp, tinh thần mến khách của đồng bào các dân tộc Cao Bằng đến du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch - dịch vụ của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào thể dục thể thao của tỉnh Cao Bằng đã đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Ý thức rèn luyện thân thể để bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội. 

Minh Hòa