Căng thẳng trước thềm Roland Garros 2026: Các ngôi sao hàng đầu bất bình về việc phân chia doanh thu

Dù quỹ tiền thưởng tại Roland Garros 2026 ghi nhận mức tăng kỷ lục, một nhóm các tay vợt hàng đầu thế giới vẫn bày tỏ sự "thất vọng sâu sắc" trước tỷ lệ phân chia lợi nhuận và đòi hỏi những thay đổi căn bản trong hệ thống quản trị giải đấu.

roland-garros-1777968650.jpg

Một nhóm các tay vợt dẫn đầu, bao gồm Jannik Sinner, Aryna Sabalenka và Coco Gauff, đã đưa ra tuyên bố chung vào thứ Hai (4/5), nhằm phản đối mức tiền thưởng tại giải Grand Slam trên sân đất nện sắp tới. Nhóm này khẳng định rằng, những yêu cầu thiết yếu của họ về quyền đại diện, phúc lợi y tế và lương hưu vẫn chưa được các quan chức giải đấu giải quyết thỏa đáng. Đáng chú ý, mặc dù tham gia vào các lá thư kiến nghị trước đó, đại diện đơn vị phát ngôn xác nhận rằng huyền thoại Novak Djokovic không ký tên vào tuyên bố mới nhất lần này.

Tháng trước, Ban Tổ chức Roland Garros thông báo quỹ tiền thưởng năm 2026 sẽ tăng khoảng 10%, đạt tổng cộng 61,7 triệu euro (khoảng 1.900 tỉ đồng). Tuy nhiên, các tay vợt cho rằng con số này không phản ánh đúng sự tăng trưởng thực tế của giải đấu. Theo các tay vợt, tỷ lệ doanh thu dành cho vận động viên thực tế đã giảm từ 15,5% (năm 2024) xuống mức dự kiến chỉ còn 14,9% vào năm 2026, bất chấp việc doanh thu tăng vọt. Ví dụ như trong năm 2025, giải đấu tạo ra 395 triệu euro doanh thu (tăng 14%), nhưng tiền thưởng chỉ tăng 5,4%. Nhóm vận động viên yêu cầu mức chia sẻ 22% doanh thu để tương xứng với các giải đấu kết hợp ATP và WTA 1000.

Mặc dù có sự tranh chấp, giải đấu dự kiến khởi tranh vào ngày 24/5 vẫn duy trì mức thưởng rất cao cho các thứ hạng. Theo tuyên bố từ Ban Tổ chức, cá nhân vô địch đơn nam hoặc đơn nữ sẽ được nhận khoản tiền thưởng là 2,8 triệu euro (khoảng 86 tỉ đồng), á quân các nội dung đơn nhận 1,4 triệu euro, vô địch đôi nam/nữ nhận 600.000 euro. Các tay vợt khẳng định, họ vẫn đang đoàn kết để tìm kiếm sự tiến bộ trong việc phân phối tài chính công bằng và cách thức quản lý môn thể thao này. Tuyên bố nhấn mạnh rằng, trong khi các môn thể thao quốc tế khác đang hiện đại hóa quản trị và liên kết các bên liên quan, thì các giải Grand Slam vẫn tỏ ra "kháng cự với sự thay đổi" và thiếu sự tham vấn trực tiếp từ những người đóng vai trò trung tâm của giải đấu.

Hiện tại, phía Ban Tổ chức giải Pháp Mở rộng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những cáo buộc và yêu cầu từ phía nhóm vận động viên.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)