Các võ sĩ Judo Việt Nam dự giải Grand Slam Thổ Nhĩ Kỳ 2024

Nhằm tích thêm điểm tranh vé dự Olympic Paris 2024, ngày 25/3 tới, nhóm võ sỹ trọng điểm của đội tuyển Judo Việt Nam gồm 3 võ sĩ: Hoàng Thị Tình, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Chu Đức Đạt sẽ lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ dự giải Grand Slam 2024 khu vực châu Âu diễn ra từ ngày 29 đến 31/3.

judo-1711211417.jpg
Chu Đức Đạt được kỳ vọng là một trong những tuyển thủ có thể tranh được tấm vé tới Olympic Paris 2024

Trên bảng xếp hạng dành cho các võ sĩ cạnh tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024 của Liên đoàn Judo Thế giới công bố mới nhất, võ sĩ Chu Đức Đạt đang xếp hạng 111 nam hạng 60kg. Với thứ hạng này, võ sĩ Chu Đức Đạt được kỳ vọng là một trong những tuyển thủ có thể tranh được tấm vé Olympic tuy nhiên, vẫn phải tích lũy thêm các điểm số quan trọng. Trong khi đó, nữ võ sĩ Hoàng Thị Tình đang xếp hạng 149 nội dung 48kg nữ; Nguyễn Ngọc Diễm Phương đang xếp hạng 131 nữ.

Cũng nằm trong kế hoạch tích lũy điểm tới Olympic Paris 2024, tháng 2 vừa qua, 3 võ sĩ trên cũng đã dự các lượt giải tại châu Âu để tăng cường thi đấu tích điểm.

Theo kế hoạch, sau giải đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong tháng 4, đội tuyển thi đấu giải vô địch châu Á 2024 tại Hong Kong (Trung Quốc) và tới tháng 5, các võ sĩ sẽ lần lượt đi thi đấu tiếp các giải ở Tajikistan và Kazakhstan.

Được biết, ngày 23/6 là ngày cuối diễn ra các giải thuộc vòng loại Olympic của môn Judo. Ngày 25/6, Liên đoàn Judo Thế giới (IJF) sẽ công bố các suất chính thức dự Olympic 2024 dựa trên kết quả mà các võ sỹ đạt được khi tích điểm qua các giải. Hiện tại, Judo Việt Nam chưa có vé chính thức tới Pháp.

Đ.H