Các tay cơ hàng đầu thế giới tham dự giải Billiards Carom 3 băng World Cup thành phố Hồ Chí Minh 2022

Mặc dù, các vòng đấu loại của giải Billiards Carom 3 băng World Cup thành phố Hồ Chí Minh 2022 đã khởi tranh từ ngày 23/5 nhưng phải đến 27/5 vòng đấu chính mới chính thức khởi tranh. Chinh vì vậy đến hôm nay, những tay cơ hàng đầu thế giới như Dick Jaspers (Hà Lan, hạng 1 thế giới) hay Marco Zanetti (Ý, hạng 2 thế giới) mới có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho giải đấu billiards World Cup 2022 tại Việt Nam sau 2 năm vắng bóng vì dịch COVID-19.

bi-a-1-1653542109.jpg
Cơ thủ Đào Văn Ly giành vé vào tranh vòng loại thứ tư giải Billiards World Cup TP.HCM 2022

Tất cả tay cơ còn lại sẽ phải trải qua 4 vòng đấu loại đầy căng thẳng diễn ra từ ngày 23 đến 26/5 để chọn 15 suất còn lại vào thi đấu tại vòng chính thức (Top 32) cùng với 17 cơ thủ hạt giống.

Cơ thủ vô địch sẽ nhận 16.000 Euro (396 triệu đồng) tiền thưởng và 80 điểm trên Bảng xếp hạng thế giới. Á quân nhận 10.000 Euro cùng 54 điểm. Đồng hạng 3 nhận 6.000 Euro và 36 điểm. Cơ thủ vào tốp 8 sẽ nhận 3.500 Euro và 28 điểm. Tốp 16 sẽ nhận 2.500 Euro và 18 điểm. Trong khi đó, tay cơ có mặt ở vòng chính cho tốp 32 sẽ nhận 1.500 Euro cùng 10 điểm.

Giải Billiards Carom 3 băng thành phố Hồ Chí Minh World Cup 2022 do Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) tổ chức, sau Ankara World Cup (Thổ Nhĩ Kỳ) và Las Vegas World Cup (Mỹ). Ở cả 2 chặng đấu đầu tiên, cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers đều giành được ngôi vô địch.

Giải Billiards Carom 3 băng World Cup thành phố Hồ Chí Minh 2022 chính là giải đấu được giới yêu thích billiards quan tâm rất nhiều. Bởi đây là giải đấu có mặt đầy đủ những tay cơ hàng đầu thế giới của nội dung carom 3 băng. Ở mùa giải năm 2018, các tay cơ Việt Nam đã khiến làng billiards phải thán phục khi Trần Quyết Chiến đăng quang giải đấu, Ngô Đình Nại về nhì và Nguyễn Quốc Nguyện hạng ba.

bi-a-3-1653542109.jpg
Cơ thủ Mã Xuân Cường không thể giành vé vào vòng trong

Sau 3 ngày tranh tài ở vòng loại, billiards carom 3 băng Việt Nam đã có 6 tay cơ được góp mặt ở vòng vòng loại thứ tư gồm Đào Văn Ly, Nguyễn Văn Tài, Chiêm Hồng Thái, Trương Quang Hào, Nguyễn Ngọc Trị và Nguyễn Chí Long. Bên cạnh đó, Việt Nam còn có 2 cơ thủ của Việt Nam Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 19 thế giới) và Đỗ Nguyễn Trung Hậu (hạng 33 thế giới) nằm trong tốp 50 thế giới đã được đặc cách thẳng vào vòng loại thứ tư.

Hôm nay (26/5), giải sẽ diễn ra các lượt trận tại vòng loại cuối. 36 cơ thủ được chia làm 12 bảng, mỗi bảng 3 VĐV thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm để chọn ra 15 tay cơ (12 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng cùng với 3 tay cơ nhì bảng có thành tích tốt nhất) bước vào tranh tài tại vòng chính thức cùng với 17 hạt giống.

Ở vòng loại thứ tư của giải billiards World Cup thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuất hiện rất nhiều tên tuổi nổi tiếng thế giới như nhà vô địch World Championship 2014 Choi Sung Won (hạng 16), Kim Jun Tae (hạng 17), “Thần đồng billiards” Cho Myung Woo (hạng 18), Lutfi Cenet (hạng 20), Nilkos Polychronopoulos (hạng 21), Roland Forthome (hạng 36)... hứa hẹn những màn đại chiến vô cùng hấp dẫn.

Đức Hải