Ngày thi đấu cuối của giải 21/10 các kỳ thủ bước vào tranh tài nội dung cờ Chớp với nhóm tuôi U8, U10, U12, U14, U16, U18 dành cho nam, nữ. Ở nội dung này, các kỳ thủ Việt Nam tiếp tục đứng đầu với 14 huy chương vàng cá nhân và đồng đội, nhiều gấp đôi thành tích của đoàn thứ hai Ấn Độ. Các kỳ thủ giành huy chương vàng cá nhân cho Việt Nam nội dung này là Phạm Trường Phú (U14), Võ Phạm Thiên Phúc (U16), Trần Lê Vy (U10 nữ) và Nguyễn Bình Vy (U14 nữ).

Như vậy, kết thúc 3 nội dung cờ Nhanh, cờ Tiêu chuẩn và cờ Chớp, Việt Nam giành 39 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Số huy chương vàng của Việt Nam chiếm 54% bộ huy chương tại giải.
Đây là kỳ thứ hai liên tiếp Việt Nam nhất toàn đoàn tại giải. Ấn Độ về nhì với 20 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Indonesia đứng thứ ba với 4 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 21 huy chương đồng.
Giải cờ Vua trẻ châu Á 2022 diễn ra 14 đến 21/10 tại Bali - Indonesia với sự góp mặt của 451 kỳ thủ đến từ 20 đoàn, tranh tài ở 12 bảng đấu và sáu lứa tuổi từ U8 đến U18. Trung Quốc không dự giải vì chính sách "zero COVID". Chủ nhà Indonesia góp nhiều kỳ thủ nhất với 127 người, Việt Nam dự đông thứ hai với 98 kỳ thủ là lực lượng mạnh nhất. Ngoài ra, không đoàn nào có hơn 40 kỳ thủ tham gia.
Ấn Độ không cử đội hình mạnh nhất, khiến giải không có kỳ thủ nào Elo hơn 2.400. Nước này có 22 kỳ thủ lứa U18 có Elo từ 2.400 trở lên, nhưng họ tập trung dự những giải mở rộng để dễ cải thiện Elo.
Giải không có kỳ thủ nào là Kiện tướng Quốc tế (IM), hay Đại kiện tướng (GM) tham dự. Nhưng với thành tích tại giải, kỳ thủ Đào Minh Nhật sẽ được phong IM với chức vô địch cờ tiêu chuẩn U18. Nguyễn Thiên Ngân đoạt huy chương vàng cờ tiêu chuẩn U18 nữ, cũng sẽ thành WIM khi Elo vượt qua mốc Elo 2.000.