Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng bị phạt vì để cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Vinh

Cả 2 câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đều nhận án phạt từ Ban Kỷ luật (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) vì để cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Vinh tại vòng 9 V.League 2022.

Theo đó, pháo sáng xuất hiện trên khán đài trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng thuộc khuôn khổ vòng 9 V.League 2022 diễn ra tại sân vận động Vinh vào ngày 23/7. Cả 2 câu lạc bộ đều bị phạt vì để điều này xảy ra.

vinh-1658885134.jpeg

Ban Kỷ luật VFF kết luận, cả 2 câu lạc bộ đã vi phạm điểm A khoản 1, khoản 3 điều 67 Quy định kỷ luật bổ sung, sửa đổi do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành năm 2021. Mỗi câu lạc bộ có trách nhiệm nộp phạt số tiền 15 triệu đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên Hải Phòng bị phạt vì để cổ động viên đốt pháo sáng. Đội bóng đất Cảng trước đây từng nhận nhiều án phạt tương tự, thậm chí từng phải thi đấu trong điều kiện không có khán giả.

Trận đấu diễn ra trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng khép lại với chiến thắng dành cho đội chủ nhà. Đội bóng xứ Nghệ đánh bại đối thủ đến từ thành phố Hoa phượng đỏ với cách biệt lên tới 3 bàn không gỡ. Hai trong 3 pha lập công của Sông Lam Nghệ An tới từ các cầu thủ phòng ngự: Hoàng Văn Khánh (10') và Phạm Xuân Mạnh (70'). Bàn còn lại do Phan Văn Đức thực hiện (60').

3 điểm giành được giúp Sông Lam Nghệ An vươn lên vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng. Các cầu thủ do huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng dẫn dắt giành được 16 điểm từ 8 trận, ít hơn 1 điểm so với đội dẫn đầu là Hà Nội FC. Trong khi đó, thất bại nơi xứ Nghệ khiến Hải Phòng rơi xuống vị trí thứ 4.

Ở vòng 10 sắp tới, cả Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đều thi đấu trên sân khách. Sông Lam Nghệ An so tài cùng Hà Nội FC (19 giờ 15 ngày 31/7) còn Hải Phòng đấu với thành phố Hồ Chí Minh (19 giờ 15 ngày 29/7).

Anh Minh