Brighton dự Cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử

Đêm 21/5, Brighton thắng Southampton 3-1, qua đó chính thức có vé dự Cúp châu Âu mùa giải 2023-2024.

Ở vòng 37 Premier League, Brighton chỉ phải gặp Southampton, đội bóng đã chính thức xuống hạng. Brighton chơi lấn lướt và ghi đến 3 bàn, lần lượt do công của Evan Ferguson (cú đúp) và Pascal Gross. Những gì Southampton làm được chỉ là bàn danh dự được ghi bởi Mohamed Elyounoussi.

3 điểm trên sân nhà Amex giúp Brighton chắc chắn kết thúc mùa giải trong nhóm dự cúp châu Âu. "Mòng biển" có 61 điểm, hơn Tottenham (thứ 8) 4 điểm, trong khi "Gà trống" chỉ còn 1 trận chưa đấu. Ít nhất, Brighton sẽ được trao vé dự Europa Conference League. Đây là chiến tích lịch sử bởi trong quá khứ, The Seagulls chưa từng dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, mục tiêu của Brighton không dừng lại ở Conference League. Họ đang nắm cơ hội lớn đoạt vé dự Europa League với vị trí thứ sáu.

brighton1-1684717195.jpeg
Brighton đã chắc chắn dự cúp châu Âu mùa tới, ít nhất là suất dự Conference League

Theo quy định, bóng đá Anh trao 2 suất dự Europa League cho đội vô địch FA Cup và đội xếp thứ 5 ở Premier League. Tuy nhiên, 2 đội vào chung kết cúp FA mùa này, Man City và Man United đều đã chắc suất dự Cúp châu Âu nên suất dự Europa League thứ 2 được trao cho đội xếp thứ sáu ở Premier League.

Brighton hiện đang đứng thứ sáu với 61 điểm, hơn 3 điểm so với đội xếp sau (Aston Villa). Không chỉ vậy, thầy trò De Zerbi còn vượt trội về hiệu số bàn thắng/bại (+20 so với +4) và còn trong tay 2 trận chưa đấu. Chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa, Brighton sẽ chắc chắn đoạt vé dự Europa League. Thậm chí, ngay cả khi để thua Aston Villa ở vòng hạ màn, thầy trò De Zerbi vẫn sáng cửa dự sân chơi hạng 2 châu Âu do vượt trội đối thủ về hiệu số bàn thắng/bại.

Brighton tưởng như sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải này sau khi chia tay huấn luyện viên Graham Potter. Tuy nhiên, dưới thời huấn luyện viên De Zerbi, The Seagulls vẫn gây ấn tượng mạnh, thậm chí còn thể hiện màn trình diễn tốt hơn. Tấm vé dự cúp châu Âu là thành quả xứng đáng dành cho đội bóng miền nam nước Anh.

Mùa giải 2023-2024 sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử của Brighton, khi đội bóng này lần đầu góp mặt ở cúp châu Âu sau 121 năm thành lập. Ngay từ bây giờ, đội chủ sân Amex đã chuẩn bị lực lượng để chuẩn bị cho tham vọng ở đấu trường châu lục bằng việc đạt thỏa thuận sở hữu 3 tân binh gồm James Milner (từ Liverpool) Mahmoud Dahoud (từ Dortmund) và Joao Pedro (từ Watford).

Ngoài việc giúp Brighton dự cúp châu Âu, ông De Zerbi còn đi vào lịch sử với tư cách là huấn luyện viên giúp "Mòng biển" giành nhiều điểm nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh (61 điểm). Chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn còn 2 trận chưa đấu để tiếp tục gia tăng kỷ lục này.

Trang Trang