Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1990, Brazil bị loại ngay từ vòng 16 đội. Với đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới, việc dừng bước quá sớm được xem là một trong những thất bại lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Đáng chú ý hơn, Brazil trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup để thua 7 trận liên tiếp trước các đại diện châu Âu ở các vòng đấu loại trực tiếp. Chuỗi thất bại bắt đầu từ trận thua 0-1 trước Pháp ở tứ kết World Cup 2006, sau đó là thất bại 1-2 trước Hà Lan năm 2010, trận thua lịch sử 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014, thất bại 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh hạng ba cùng năm, rồi lần lượt bị Bỉ loại ở tứ kết World Cup 2018, Croatia đánh bại trên chấm luân lưu tại World Cup 2022 và mới nhất là thất bại 1-2 trước Na Uy tại World Cup 2026.

Không chỉ nối dài chuỗi trận đáng quên, Brazil còn lập thêm một thống kê buồn khác khi chỉ kiểm soát bóng 34% trước Na Uy, mức thấp nhất của "Selecao" trong một trận đấu World Cup kể từ năm 1966. Kỷ lục cũ là 40% trong trận gặp Hà Lan ở bán kết World Cup 1998.
Trong khi đó, Na Uy tiếp tục duy trì thành tích đối đầu đặc biệt trước Brazil. Sau 4 lần chạm trán, đội bóng Bắc Âu vẫn bất bại với 2 chiến thắng và 2 trận hòa, trở thành đội tuyển quốc gia duy nhất mà Brazil chưa từng đánh bại.
Trái ngược với nỗi thất vọng của Brazil là màn trình diễn xuất sắc của Erling Haaland. Tiền đạo sinh năm 2000 ghi cả 2 bàn thắng trong hiệp 2 để đưa Na Uy lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết World Cup.
Theo Squawka, Haaland trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên kể từ Christian Vieri ghi bàn trong cả 4 trận đầu tiên tại một kỳ World Cup. Sau 4 lần ra sân ở giải đấu năm nay, chân sút của Na Uy đã có 7 pha lập công.
Không dừng lại ở đó, Haaland còn nối dài chuỗi ghi bàn trong các trận đấu chính thức của tuyển Na Uy lên con số 14. Trong giai đoạn này, anh ghi tới 27 bàn thắng, đạt hiệu suất gần 2 bàn mỗi trận khi liên tục "xé lưới" các đối thủ như: Slovenia, Kazakhstan, Moldova, Israel, Italy, Estonia, Iraq, Senegal, Bờ Biển Ngà và Brazil.

Cú đúp trước Brazil cũng giúp Haaland nâng thành tích lên 62 bàn sau 54 lần khoác áo tuyển Na Uy, qua đó tiếp tục củng cố vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển.
Bên cạnh đó, tiền đạo của Manchester City còn vươn lên đồng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn, ngang thành tích của Lionel Messi và Kylian Mbappé.
Trong một trận đấu chứng kiến những cột mốc trái ngược, Brazil phải đối mặt với chuỗi thống kê đáng quên chưa từng có trong lịch sử, còn Haaland tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, đưa Na Uy viết nên chương mới tại World Cup 2026.