Bóng đá Việt Nam: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mới đây đã phải lên tiếng bác bỏ thông tin lan truyền từ mấy ngày qua, khẳng định “phù thủy trắng” Philippe Troussier sẽ thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, còn xác quyết rằng, có tới 99% ông thầy người Pháp sẽ là người kế vị và chỉ còn một vài chi tiết nhỏ cần thương thảo…

tin-don-huan-luyen-vien-philippe-troussier-tung-co-thoi-gian-lam-viec-o-viet-nam-se-thay-ong-park-dan-dat-tuyen-viet-nam-xuat-hien-khong-dung-luc-1671764451.jpg
Tin đồn huấn luyện viên Philippe Troussier từng có thời gian làm việc ở Việt Nam sẽ thay ông Park dẫn dắt tuyển Việt Nam xuất hiện không đúng lúc

Lạ là ở chỗ, trước đó VFF đã từng tuyên bố, chỉ công khai danh tính huấn luyện viên mới sau khi ông Park kết thúc hợp đồng vào ngày 31/1/2023. Vậy mà khi đội tuyển còn chưa đá trận mở màn AFF Cup 2022, tin tức và cả tên tuổi của huấn luyện viên mới đã lan truyền khắp nơi. Tin từ đâu ra, nếu như không phải nhhững người trong cuộc tiết lộ ra bên ngoài để rồi VFF lại phải lên tiếng phủ nhận rằng, tất cả chỉ là tin đồn và quá trình tìm kiếm, tuyển chọn huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam vẫn đang diễn ra theo đúng quy trình.

Có thể ông Troussier nằm trong số hơn chục ứng viên khác được VFF nhắm tới, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn “phù thủy trắng” sẽ là người được chọn để thay “pháp sư Hàn” khi ông Park vẫn còn hợp đồng với VFF. Đặt trong bối cảnh, đội tuyển đang tham dự AFF Cup 2022 thì sự xuất hiện của những tin đồn kiểu này quả là không đúng lúc. Trong buổi họp báo trước trận đấu với Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã đề nghị báo chí không đề cập quá sâu vào việc đi hay ở của cá nhân ông và khẳng định, đối với ông, AFF Cup 2022 cũng như những giải đấu trước đó đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để toàn tâm toàn ý chứ không hề nghĩ là giải đầu hay giải cuối.

z3978713858997-a7d26cb0540d9fedb415f2affb599444-1671764517.jpg
Huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: Trọng Huy

Thực ra, ông Park đã chủ động nói lời chia tay sớm từ tháng 10 cũng là để VFF có thêm thời gian cân nhắc, lựa chọn được người thay thế thích hợp nhất dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn tới với những mục tiêu rất lớn. Trong năm tới, đội tuyển Việt Nam gần như không tham dự giải đấu chính thức nào sau khi Vòng chung kết Asian Cup 2023 bị hoãn và dự định được tổ chức tại Qatar vào đầu năm 2024. Lẽ ra, cũng chẳng có gì phải vội nếu huấn luyện viên mới không phải kiêm nhiệm thêm đội tuyển U23 Việt Nam sau khi VFF chính thức thông báo, không gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Gong Oh-Kyun.

huan-luyen-vien-gong-oh-kyun-duoc-danh-gia-tai-nang-nhung-khong-nam-trong-ke-hoach-cua-lien-doan-bong-da-viet-nam-1671764535.jpeg
Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đươc đánh giá tài năng, nhưng không nằm trong kế hoạch của VFF

Chuyện nội tình của VFF như thế nào, người ngoài không thể biết, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tin “hot” được xì ra cho báo chí và dư luận không theo quy định phát ngôn chính thức, gây ra những đồn đoán, rắc rối thậm chí có khi còn bị hiểu nhầm. Có thể sau ngày 31/1/2023 ông Philippe Troussier hay ai đó trong số các ứng viên sẽ trở thành tân huấn luyện viên đội tuyển, nhưng ở thời điểm hiện tại hãy để cho ông Park cùng đội tuyển toàn tâm toàn ý đi trọn hành trình AFF Cup 2022.

Việt Hưng