Bóng đá Việt Nam: Tệ nạn len lỏi khiến người hâm mộ hoài nghi

Liên tiếp những vụ việc tiêu cực liên quan tới cầu thủ và cả huấn luyện viên bị phát hiện trong thời gian gần đây đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh, uy tín của Bóng đá Việt Nam, khiến người hâm mộ hoài nghi. Mới nhất là vụ dàn xếp tỷ số bất thành của huấn luyện viên trưởng đội U16 nữ Thái Nguyên tại giải U16 nữ quốc gia 2024…

img-4027-e1720787102781-1722303477.jpeg
Các cầu thủ trẻ cần môi trường thi đấu lành mạnh, có tính cạnh tranh cao để trưởng thành chứ không phải thành tích nhất thời

Vụ việc bị phanh phui sau trận hòa 1-1 giữa U16 nữ Thái Nguyên và U16 nữ thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hôm 21/7 tại giải U16 nữ quốc gia 2024. Huấn luyện viên trưởng đội U16 nữ Thái Nguyên táo tợn đến mức, gửi tin nhắn đe dọa đồng nghiệp vì không chịu nhường điểm, cụ thể chủ động “buông” và để thua U16 nữ Thái Nguyên với tỷ số 0-2, buộc huấn luyện viên đội U16 nữ thành phố Hổ Chí Minh phải báo cáo sự việc tới lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban Tổ chức giải. 

Tại buổi làm việc với VFF, ông Nguyễn Văn Nhật - huấn luyện viên trưởng của đội U16 nữ Thái Nguyên - thừa nhận, đã đề nghị đồng nghiệp bên phía U16 nữ TP.HCM đá dưới sức để U16 nữ Thái Nguyên có thể giành chiến thắng 2-0, nhưng bị từ chối nên đã gửi tin nhắn đe dọa. Ngày 29/7, Ban Kỷ luật VFF đã có quyết định đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong vòng 12 tháng đối với ông Nguyễn Văn Nhật do có ý định dàn xếp tỷ số, làm sai lệch kết quả trận đấu, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Bóng đá Việt Nam, kèm theo số tiền phạt 5 triệu đồng.

danang-baria2023-24-06-1722304002.jpg
Nhiều cầu thủ câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia cá độ, dàn xếp tỷ số trong trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 8, giải hạng Nhất Quốc gia 2023-2024

Hồi đầu năm, nhóm cầu thủ của câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu bị tình nghi tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số tại giải hạng Nhất, bị cơ quan công an địa phương triệu tập để điều tra. Tiếp đến là vụ việc gây rúng động khi 5 cầu thủ của câu lạc bộ Hà Tĩnh, trong đó có nhiều trụ cột đang thi đấu tại V.League bị bắt quả tang sử dụng chất cấm và tổ chức ăn chơi thác loạn trong khách sạn. Tất nhiên, VFF ngay sau đó đã ra lệnh cấm tham gia hoạt động bóng đá với những cá nhân liên quan tới những vụ việc tiêu cực, nhưng chẳng ai dám chắc những tệ nạn ăn chơi, cá độ, dàn xếp tỷ số và sử dụng chất cấm… đã len lỏi tới mức nào và có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Tại các giải trẻ như U11, U13 mới đây cũng xì xào chuyện gian lận tuổi, nhưng không có đủ bằng chứng xác thực khiến người hâm mộ bóng đá hoài nghi. Ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - khẳng định: VFF kiên quyết xử lý, loại trừ các dấu hiệu, hành vi tiêu cực để đảm bảo xây dựng nền bóng đá phát triển lành mạnh và ổn định. VFF có cơ chế phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an trong công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn tại các hoạt động bóng đá. Tuy nhiên, tệ nạn vẫn len lỏi và những vụ việc tiêu cực liên quan tới cầu thủ và cả huấn luyện viên bị phát hiện trong thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. 

ht-1722304162.jpg
5 cầu thủ của câu lạc bộ Hà Tĩnh bị bắt quả tang sử dụng chất cấm, tổ chức ăn chơi thác loạn trong khách sạn
Đan Phượng