Myanmar gây ấn tượng mạnh tại SEA Games 33 sau 2 trận thắng liên tiếp trước Malaysia và vượt qua Philippines với tỷ số 2-1 để giành được 6 điểm tuyệt đối, vượt lên dẫn đầu bảng B. Lối chơi giàu thể lực, tranh chấp quyết liệt và đặc biệt là sự xuất sắc của chân sút Win Theingi Tun đã đem đến sự khác biệt, giúp đội tuyển nữ Myanmar có sự khởi đầu như mơ. Tuy nhiên, đối thủ khiến các cầu thủ nữ Myanmar ngán ngại nhất lại là chính là Việt Nam. Thống kê cho thấy, trong 26 lần gặp nhau, đội tuyển nữ Myanmar đã để thua tới 19 trận, hòa 4 và chỉ thắng 3 trận trước đội tuyển nữ Việt Nam.
Riêng tại SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam cũng "khắc tinh" của Myanmar. Gần nhất là SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam sau khi giành chiến thắng 3-1 ở vòng bảng đã tiếp tục qua Myanmar trong trận chung kết với tỷ số 2-0 để giành huy chương vàng. Cầu thủ nữ Myanmar tuy khỏe, có tốc độ nhưng không khéo và trông chờ rất nhiều vào khả năng săn bàn của tiền đạo đội trưởng Win Theingi Tun. Lối chơi đơn giản xoay quanh “ngôi sao” sáng nhất trên hàng tấn công rất dễ bị bắt bài và bế tắc khi Win Theingi Tun bị đối phương theo kèm, phong tỏa chặt chẽ.
Chắc chắn, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trung vệ của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải để mắt đến chân sút lợi hại nhất của Myanmar. Diễm My, Kim Yên, Trần Thị Thu đã chơi tốt trong trận đấu với Philippines, dù để thủng lưới mở phút bù giờ cuối cùng nhưng bàn thua nghiệt ngã chỉ là tai nạn. Thực tế, đội tuyển nữ Việt nam đã chơi tốt và kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Philippines sức vóc. Các cầu thủ nữ Myanmar không có thể hình vượt trội và khả năng tranh chấp bóng bổng, khi gặp Việt Nam thường thi đấu rất quyết liệt, thậm chí đá rắn nhưng kết quả thường không như ý.
Dưới thời huấn luyện viên Yuki Tetsuro, đội tuyển nữ Myanmar có dấu hiệu khởi sắc, trong khi đội tuyển nữ Việt nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng với sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ, có khát vọng và thi đấu năng nổ nhưng còn ít kinh nghiệm. Cục diện tại bảng B đang có lợi cho Myanmar khi chỉ cần hòa là đủ để giữ được ngôi đầu bảng, trong khi đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp vào bán kết. Một kịch bản rất khó lường ở lượt trận cuối khi cả 3 đội là Myanmar, Việt Nam và Philippines cùng về đích với 6 điểm và phải phân định thứ hạng bằng chỉ số phụ.
Theo quy định, nếu có nhiều hơn 2 đội bóng cùng điểm thì sẽ căn cứ vào kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội, hiệu số bàn thắng - bại, tổng số bàn thắng ghi được ở tất cả các trận vòng bảng… nếu ngang bằng sẽ tính đến điểm số fair-play và cuối cùng là bốc thăm để xếp hạng. Với 3 điểm và hiệu số +6, nếu thắng Myanmar đội tuyển Việt nam sẽ giành vé vào Bán kết, thậm chí vươn lên dẫn đầu bảng B nếu Philippines thắng Malaysia với cách biệt không quá 7 bàn.