Bóng đá nữ ASIAD 19: Bài test hậu World Cup

Trưa 19/9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc bắt đầu hành trình với mục tiêu lọt vào bán kết và cạnh tranh huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á.

Bóng đá nữ luôn đem đến nhiều hy vọng, đặc biệt trong bối cảnh tại ASIAD 19, đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ tham dự với lực lượng trẻ để học hỏi, rèn luyện nên thành tích được dồn vào các cầu thủ nữ. Kể từ sau Vòng chung kết FIFA Women’s World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã chia tay tiền vệ kỳ cựu Thùy Tranh, Chương Thị Kiều chưa bình phục hẳn chấn thương và tiền đạo Huỳnh Như đang thi đấu cho câu lạc bộ Lank của Bồ Đào Nha cũng không thể trở về, buộc huấn luyện viên Mai Đức Chung phải có điều chỉnh về lực lượng.

doi-tuyen-nu-viet-nam-1695091800.jpeg
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có nhiều thay đổi sau World Cup

Trong số 22 cầu thủ nữ góp mặt tại ASIAD 19, có sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ như: Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh (Hà Nội); Trần Thị Duyên (Hà Nam)… và trước khi lên đường đã gọi bổ sung tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân của câu lạc bộ thành Phố Hồ Chí Minh. Sự xuất hiện của những nhân tố trẻ, chiếm gần phân nửa đội hình tham dự ASIAD 19 khẳng định xu thế tất yếu của đội tuyển nữ Việt Nam, nhằm chuẩn bị lực lượng kế cận cho tương lai. Ngoài ra. Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn giữ lại Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Thái Thị Thảo,Trần Thị Kim Thanh và Khổng Thị Hằng… từng cùng đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào tới tứ kết tại ASIAD 18.

thanh-nha-hai-linh-da-co-su-truong-thanh-vuot-bac-khi-duoc-trao-co-hoi-thi-dau-tai-world-cup-2023-1695092109.jpg
Thanh Nhã và những cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội nhiều hơn tại ASIAD 19

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại bảng D cùng đương kim vô địch Nhật Bản và hai đối thủ nhẹ ký là Nepal và Bangladesh. "Tôi có niềm tin sẽ cùng đội tuyển nữ lọt vào bán kết", huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ trước giờ lên đường.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn tại ASIAD 19, gặp đội nữ Nepal vào chiều 22/9, tiếp đến là trận đấu với đội nữ Bangladesh vào chiều 25/9 và kết thúc vòng bảng sau trận đấu với đương kim vô địch Á vận hội Nhật Bản vào chiều 28/9.

huan-luyen-vien-mai-duc-chung-tin-tuong-se-cung-doi-tuyen-nu-viet-nam-lot-vao-ban-ket-1695092692.jpg
Huấn luyện viên Mai Đức Chung tin tưởng sẽ cùng đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào bán kết

Môn Bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao châu Á có 16 đội bóng tham dự, chia làm 5 bảng (4 bảng 3 đội và 1 bảng 4 đội) thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn 5 đội nhất và 3 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất giành vé vào tứ kết. Nhiều khả năng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành ngôi nhì bảng D và vào tứ kết. Tại ASIAD 17, đội tuyển nữ Việt Nam do huấn luyện viên Trần Vân Phát dẫn dắt từng vượt qua vòng bảng và đánh bại Thái Lan ở tứ kết để có lần đầu tiên lọt vào bán kết. Huấn luyện viên Mai Đức Chung không chỉ muốn tái lập lại thành tích này mà còn tính xa hơn với cơ hội cạnh tranh huy chương tại ASIAD 19.

Lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD 19:

Ngày 22/9 > 15h00: Việt Nam - Nepal

Ngày 25/9 > 15h00: Việt Nam - Bangladesh

Ngày 28/9 > 15h00: Việt Nam - Nhật Bản

ThuỳTrang