
Thái Lan và Việt Nam cùng đánh bại Indonesia và Philippines với tỷ số 3-0, vì vậy, trận đấu giữa hai đội được xem như trận chung kết và đội giành chiến thắng sẽ giành huy chương vàng ASEAN Grand Prix 2022.
Trước trận đấu, Thái Lan được đánh giá cao hơn khi đang xếp hạng 14 thế giới, hơn đội tuyển Việt Nam 70 bậc. Tính về các cuộc đối đầu chính thức từ đầu năm tới nay, đây là lần thứ 4 liên tiếp 2 đội gặp nhau. Tại SEA Games 31, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan 2 lần và cùng thua trận (trong đó có trận thua 0-3 ở chung kết). Tại cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 mới đây ở Philippines, đội nữ Thái Lan thắng nữ Việt Nam 3-0 để giành huy chương đồng chung cuộc.
Chính vì vậy trong cuộc tái đấu này, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ra sân đầy quyết tâm.
Đội hình ra quân của đội tuyển Việt Nam không thay đổi khi mũi đánh quan trọng Trần Thị Thanh Thúy nhận trọng trách ghi điểm quan trọng. Cùng với Thanh Thúy còn có Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Phạm Thị Nguyệt Anh và VĐV chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh, libero Thanh Liên.
Trong set 1, Thái Lan đánh áp đảo nhờ khả năng chuyền hai biến ảo của Pornpun. Những đường chuyền lật sau đầu của cô khiến hàng chắn Việt Nam bất ngờ, không thể phong toả các tay đập. Thanh Thuý là người cứu set point ở ván đấu đầu tiên nhưng chính cô sau đó lại phát bóng ra ngoài, khiến Việt Nam thua 19/25.

Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tiếp tục so kè quyết liệt với Thái Lan trong những điểm số đầu tiên của set 2. Tuy nhiên, thế trận trong set 2 không khác hiệp đấu đầu tiên là bao nhiêu. Vào cuối set 2, các cô gái áo đỏ bị đối thủ bỏ xa về mặt điểm số. Tiếp tục là một chiến thắng dễ dàng 25/17 cho Thái Lan.
Vào set 3, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã đưa chủ công Vi Quỳnh vào sân. Có vẻ như chiến thuật này bắt đầu có hiệu quả khi Việt Nam lần đầu tiên dẫn xa trước đối thủ. Với sự thăng hoa của Như Quỳnh, vượt lên dẫn 11/6. Trong khi đó, Kiều Trinh và Thanh Thúy vẫn ghi điểm một cách đều đặn. Khi tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đang dẫn điểm tới nửa đầu hiệp đấu, Thanh Thuý sau đó có pha đánh bóng chéo sân thành công để cứu match-point đầu tiên, cân bằng 24/24. Tuy nhiên, đội sau đó mất liền 2 điểm, thua 24/26, và thất bại sau 3 set. Thái Lan bứt tốc nhanh chóng và san bằng tỷ số. Cả hai đội liên tục ăn miếng trả miếng và đến thời điểm then chốt, Thái Lan đã tận dụng sai lầm đối phương, qua đó giành thắng lợi 26/24 trong set 3.
Để thua 0-3 (19/25, 17/25, 24/26), tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam có lần thứ 4 trong năm để thua Thái Lan tại các giải đấu quốc tế. Như vậy, ở cả 4 lần gặp mặt ở các giải đấu chính thức liên tiếp trong 3 tháng gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đều thua Thái Lan. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá cao ở sự thay đổi đáng kể của tuyển thủ Việt Nam lần này là tinh thần thi đấu không buông xuôi, quyết đấu tới phút cuối dù đó có là trận thua.

Với 3 trận toàn thắng, Thái Lan giành huy chương vàng ASEAN Grand Prix 2022. Việt Nam đứng thứ Nhì với hai trận thắng và một trận thua, nhận phần thưởng 20.000 USD. Indonesia giành vị trí thứ Ba khi đánh bại Philippines 3-0 ở loạt trận cuối.
Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình dài tại hai giải quốc tế đó là AVC Cup 2022 tại Philippines và ASEAN Grand Prix tại Thái Lan. ASEAN Grand Prix 2022 có sự góp mặt của 4 đội tuyển bóng chuyền nữ hàng đầu khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Giải diễn ra từ ngày 9/9 tới 11/9 tại Nakhon Ratchasima. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, với tổng phần thưởng là 70.000 USD.
Giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022 là lần thứ 2 được tổ chức. Ở lần tổ chức đầu tiên vào năm 2019, bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chuỗi thành tích khá tệ khi không có được một chiến thắng và phải xếp ở vị trí thứ tư.
Ở giải đấu này, toàn bộ 4 đội bóng và các cầu thủ đạt danh hiệu cá nhân sẽ được nhận thưởng tiền mặt. Mức thưởng lần lượt là 25.000 USD; 20.000 USD; 15,000USD và 10.000 USD. Như vậy với vị trí thứ hai, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ nhận được mức thưởng là 20.000 USD.
Sau khi kết thúc giải Bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò các sẽ kết thúc quãng thời gian dài thi đấu các giải quốc tế và quay trở về Việt Nam. Trong khi đó, đội trưởng Thanh Thúy sẽ có chuyến bay thẳng từ Thái Lan tới Nhật Bản để tiếp tục tập luyện cùng câu lạc bộ PFU Blue Cats chuẩn bị cho Vleague sắp diễn ra.