Bộ Công an biểu dương huấn luyện viên, vận động viên thể thao Công an nhân dân đạt thành tích cao năm 2022

Chiều 24/2, tại Bộ Công An, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi gặp mặt, biểu dương huấn luyện viên, vận động viên thể thao Công an Nhân dân đạt thành tích cao năm 2022. Đến dự buổi gặp mặt có ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Tổng cục Thể dục Thể thao và gần 200 huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc năm 2022.

Thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 13/2/2020 của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về công tác thể dục, thể thao lực lượng Công an Nhân dân và Quyết định số 6306/QĐ-BCA của Bộ Công an phê duyệt Đề án “Tổng thể về đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao Công an Nhân dân đến năm 2025, định hướng đến 2030”, năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã tập trung chỉ đạo đơn vị chức năng tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác thể dục, thể thao trong Công an Nhân dân trong đó có công tác về thể thao thành tích cao. Cụ thể, chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ Công an về tình hình lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham dự SEA Games và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX và đề xuất các chủ trương về chế độ, chính sách, bổ sung nguồn lực lượng cho thể thao thành tích cao Công an Nhân dân. Ban hành các kế hoạch tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên có trình độ chuyên môn cao, đồng thời tổ chức quản lý, huấn luyện, đào tạo theo giáo trình, giáo án bài bản, khoa học, có lộ trình phù hợp với năng lực, trình độ của vận động viên, đảm bảo chất lượng chuyên môn đề ra.

anh1-1677245534.jpg
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cán bộ, chiến sỹ, huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc năm 2022

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Đoàn Thể thao Công an Nhân dân giành được 72 huy chương (22 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 36 huy chương đồng), đạt vị trí 10 đơn vị đẫn đầu toàn quốc, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được lãnh đạo cấp trên giao. Tại SEA Games 31, Thể thao CAND được triệu tập 93 huấn luyện viên, vận động viên vào các đội dự tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games, chốt danh sách thể thao Công an Nhân dân có 2 huấn luyện viên, 14 vận động viên tham gia tranh tài tại 9 môn thi đấu. Kết quả, vận động viên thể thao Công an Nhân dân đã giành được 11 huy chương các loại (1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 5 huy chương đồng), phá 2 kỷ lục quốc gia. Trong năm 2022, Thể thao Công an Nhân dân đã cử huấn luyện viên, vận động viên tham dự 100 giải quốc gia, quốc tế, đạt 482 huy chương các loại (132 huy chương vàng, 132 huy chương bạc, 218 huy chương đồng); trong đó, có 13 giải quốc tế, đạt 42 huy chương (9 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 20 huy chương đồng).

Đối với công tác thể thao ứng dụng nghiệp vụ, Bộ Công an đã tổ chức Hội thao Ứng dụng nghiệp vụ lực lượng Công an Nhân dân năm 2022 tại tỉnh Kiên Giang từ ngày 6 đến 17/8, với 5 môn: Chạy ứng dụng, Bơi ứng dụng, Bắn súng ứng dụng, Võ thuật ứng dụng và Chiến sĩ Công an khỏe. Hội thao có sự góp mặt của 117 đơn vị, với gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia thi đấu tranh tài ở 60 bộ huy chương…

Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - phát biểu tại buổi gặp mặt, năm 2022 là một năm rất thành công của Thể thao Việt Nam khi Việt Nam đăng cai và xếp thứ nhất toàn đoàn SEA Games 31, đặc biệt đội tuyển bóng đá nam đã bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games 31. Đội tuyển bóng đá nữ giành quyền tham dự World Cup nữ năm 2023. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX được tổ chức thành công… Những sự thành công trên có sự đóng góp rất lớn của công tác thể dục thể thao địa phương, các đơn vị ngành, trong đó phải kể đến sự đóng góp của Thể thao Công an. Ngoài thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng của Công an Nhân dân được lãnh đạo ngành Công an chỉ đạo và triển khai một cách bài bản, hiệu quả có sự chuyển hướng an toàn trước đại dịch COVID-19.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao mong muốn, ngành Công an chú trọng đầu tư củng cố các môn thể thao Olympic đã có của Thể thao Công an Nhân dân, đồng thời nghiên cứu xây dựng phát triển thêm các môn thể thao Olympic khác. Các đơn vị chức năng cần nghiên cứu, đề xuất cho lãnh đạo Bộ Công an nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ thể thao thành tích cao của Công an Nhân dân, có những trung tâm đạt tiêu chuẩn Olympic, đáp ứng được công tác tổ chức các giải trong nước và quốc tế; tập trung huấn luyện, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên có trình độ chuyên môn để đóng góp cho Thể thao Việt Nam tham dự các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới trước mắt là SEA Games 32 tại Campuchia, ASIAD tại Hàng Châu - Trung Quốc và các giải vòng loại, giải tích điểm cho Olympic 2024 tại Pháp…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương các huấn luyện viên, vận động viên và đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác thể dục thể thao Công an Nhân dân đã cố gắng vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực tập luyện và thi đấu, đưa thể thao Công an Nhân dân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022; đặc biệt chúc mừng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao và được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp cần xác định rõ quan điểm: Phát triển thể dục thể thao Công an Nhân dân là một yêu cầu khách quan, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và thể chất của cán bộ, chiến sỹ Công an. Đầu tư cho thể dục, thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển. Trong đó, cần xác định rõ 2 mục tiêu trọng tâm của công tác thể dục, thể thao Công an Nhân dân: Đổi mới, phát triển thể dục, thể thao phong trào rộng khắp trong toàn lực lượng Công an Nhân dân nhằm nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ phục vụ công tác và chiến đấu. Xây dựng chiến lược phát triển thể thao thành tích cao thi đấu tại các giải quốc gia, khu vực, châu lục và quốc tế, tạo động lực cho thể dục, thể thao trong Công an Nhân dân; đồng thời, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực thể dục, thể thao để góp phần quảng bá hình ảnh Công an Nhân dân Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn về công tác thể dục, thể thao trong Công an Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác thể dục, thể thao trong Công an Nhân dân, trong đó, chú trọng những môn thể thao truyền thống, thể thao ứng dụng nghiệp vụ với những mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, từng đối tượng, để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân, trọng tâm một số môn thể thao, như: Võ thuật, Điền kinh, Bắn súng, Bơi lội... Xây dựng kế hoạch tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên theo Đề án “Tổng thể về đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao Công an Nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, tập trung tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế năm 2023, nhất là làm tốt công tác chuẩn bị để các huấn luyện viên, vận động viên Thể thao Công an Nhân dân tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, ASIAD 19 đạt thành tích cao nhất, đóng góp vào thành tích chung của thể thao quốc gia...

gap-mat-1677245635.jpg

Nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích, đóng góp trong thể thao thành tích cao năm 2022, Bộ Công an trao Bằng khen tặng 73 cá nhân đã có thành tích huấn luyện, thi đấu thể thao năm 2022. Cục Công tác đảng và công tác chính trị trao Giấy khen tặng 129 cá nhân đã có thành tích huấn luyện, thi đấu thể thao năm 2022.

Mai Anh