Bình Định sẵn sàng cho Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII năm 2023

Những ngày vừa qua, công tác chuẩn bị Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII năm 2023 đã được các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Định tích cực hoàn thiện những khâu cuối cùng. Ðến nay, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội về nguồn của môn Võ Cổ truyền Việt Nam.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII năm 2023 gồm các hoạt động chính: Lễ dâng hương - dâng hoa tại Đài Kính thiên - Bảo tàng Quang Trung, Lễ rước đuốc tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt, Lễ dâng hoa báo công tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (sáng 2/8 tại huyện Tây Sơn và thành phố Quy Nhơn); Lễ khai mạc Liên hoan (tối 2/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn); Chương trình giao lưu, biểu diễn kết hợp tham quan tại các di tích lịch sử, văn hóa và các điểm du lịch của tỉnh (ngày 3/8); Tổ chức chương trình giao lưu tập trung giữa các đoàn võ thuật trong, ngoài nước (ngày 4/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn); Triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và trên thế giới (từ ngày 2-5/8 tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành); Hội thảo bàn về các giải pháp để đẩy mạnh sự phát triển võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2030 (ngày 3-4/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh); Lễ bế mạc Liên hoan (tối 5/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh).

binh-dinh-1690854649.jpg

Đến nay, đã có 1.200 võ sư, võ sinh của 65 đoàn (trong đó có 16 đoàn nước ngoài) đăng ký tham dự Liên hoan. Võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định - cho biết: “Là đơn vị đầu mối của các đoàn tham dự Liên hoan, chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin về các đoàn đăng ký, qua đó, hướng dẫn về nơi ở thuận tiện, phù hợp khi có yêu cầu. Song song đó, các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên của Trung tâm còn đảm nhận công tác tập luyện các tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Chúng tôi đã huy động 150 võ sinh của các câu lạc bộ, võ đường trong tỉnh tham gia tập luyện. Từng có kinh nghiệm làm việc ở những chương trình lớn, các võ sư, huấn luyện viên của chúng tôi có thể xây dựng các tiết mục đảm bảo các yêu cầu đặt ra”.

Ở kỳ Liên hoan này, với mong muốn giới thiệu các di tích, danh thắng của tỉnh Bình Định với các đoàn võ thuật trong và ngoài nước, phần giao lưu biểu diễn võ thuật được bố trí tại Đền thờ Đại Tư đồ Võ Văn Dũng, huyện Tây Sơn; câu lạc bộ võ thuật chùa Long Phước, huyện Tuy Phước; thiền viện Thiên Hưng, huyện Phù Cát; chùa Thiên Hưng, thị xã An Nhơn).

bd-2-1690854703.jpg
Các võ sinh tham gia tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII năm 2023

Ngoài thành phố Quy Nhơn là nơi tổ chức nhiều hoạt động chính của Liên hoan, huyện Tây Sơn cũng là nơi diễn ra các hoạt động ý nghĩa như: Lễ dâng hương - dâng hoa tại Đài Kính thiên, Bảo tàng Quang Trung và Lễ rước đuốc tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt; tổ chức giao lưu võ thuật tại Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng. Để tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan lần này, lãnh đạo huyện Tây Sơn đã chỉ đạo các cấp, ngành liên quan lên kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ đến các đơn vị để phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ các đoàn đang được các đơn vị tích cực triển khai. Tất cả đã sẵn sàng chờ ngày Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII năm 2023 tại miền đất võ Bình Định.

Các võ sinh tham gia tập luyện chuẩn bị cho Lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII năm 2023

Hoàng Quân