Bình Định còn nhiều khó khăn trong tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

Dù đã được UBND tỉnh điều chỉnh theo hướng nới rộng thời gian và giảm về số môn, nhưng việc tổ chức các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao ở một số địa phương trong tỉnh Bình Định còn gặp khó khăn về nhiều mặt, trong đó chủ yếu là nhân sự và kinh phí.

Theo kế hoạch ban đầu, Đại hội Thể dục thể thao các cấp ở Bình Định được tiến hành trong năm 2021 và 2022. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết hoạt động thể dục thể thao đều tạm dừng, ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức của các địa phương. Để công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao được diễn ra đảm bảo các yêu cầu, UBND tỉnh đã có văn bản điều chỉnh cả về thời gian và số môn thi đấu ở tất cả các cấp.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đề nghị các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại địa phương chủ động lựa chọn thời gian và quy mô tổ chức phù hợp, Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tháng 7/2022, tổ chức từ 8 môn trở lên (theo kế hoạch trước đó, đại hội hoàn thành tháng 4/2022, tổ chức từ 10 môn trở lên).

Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trong khi Nhà thi đấu Thể dục thể thao huyện được trưng dụng làm nơi tiêm vaccine COVID-19 nhiều tháng qua, huyện Vân Canh mới chỉ tổ chức được đúng 1 môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện. Ông Đào Văn Phúng - cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Vân Canh - chia sẻ: “Ngoài khó khăn về địa điểm tổ chức, chúng tôi còn khó khăn về kinh phí. Chưa thể tổ chức thi đấu các môn ở cấp huyện khiến việc tuyển chọn lực lượng tham gia giải tỉnh trở nên cập rập. Thời gian từ nay đến tháng 7 không còn nhiều, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng tổ chức đủ 8 môn thi đấu theo quy định”.

bd-1650677376.jpg

Thông thường, các địa phương sẽ tổ chức thi đấu để tuyển chọn lực lượng tham gia các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp trên. Nhưng ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng những lý do khách quan khác khiến một số địa phương không thể thực hiện theo cách này. Đơn cử như huyện Hoài Ân, mới tổ chức xong giải việt dã ngay trong ngày khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện cách đây chưa lâu, trong khi giải việt dã Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh đã thi đấu từ cuối tháng 3.

Đã tổ chức thi đấu được 5 môn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, huyện Phù Mỹ dự kiến giảm bớt một số môn như bơi lội, kéo co…, và sẽ tổ chức thêm 3 môn gồm võ cổ truyền, bóng đá, điền kinh ngay sau khi tổ chức lễ khai mạc. Không gặp nỗi lo về kinh phí và địa điểm tổ chức, nhưng huyện Phù Mỹ lại gặp khó khăn về con người, khi cán bộ thể dục thể thao khá mỏng. Hoạt động thể dục thể thao ngưng trệ trong thời gian dài khiến một số giải đấu cấp huyện không quy tụ được nhiều vận động viên tốt. Điều đó cũng khiến việc chuẩn bị lực lượng tham gia các giải do tỉnh tổ chức không đạt chất lượng như mong muốn. Để giải quyết những vấn đề này, vừa qua ngành Thể thao huyện đã làm việc với lãnh đạo một số trường học trên địa bàn, qua đó, ký kết quy chế phối hợp trong khâu phát hiện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên để tạo nguồn. Đồng thời, các giáo viên thể dục là lực lượng cộng tác viên, hỗ trợ ngành Thể thao huyện trong công tác tổ chức các giải đấu.

Trước khó khăn của một số địa phương trong việc tổ chức và tham gia thi đấu những nội dung trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao, ngành Thể thao tỉnh cũng đã có hướng dẫn, nhằm mở hướng tháo gỡ. Ông Phan Tuấn Sơn - Phó trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định) - cho biết: “Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều địa phương chưa thể tổ chức Đại hội Thể dục thể thao trong năm 2021, dồn nhiều nội dung sang năm 2022 nên khó khăn về kinh phí là điều có thể hiểu được. Nhưng trong hướng dẫn của UBND tỉnh, các địa phương không nhất thiết phải tổ chức các môn theo quy định như trước đây, mà chỉ tổ chức các môn phù hợp với điều kiện của địa phương. Do đó, các địa phương cần vận dụng hợp lý để tổ chức đảm bảo các yêu cầu đã đặt ra”.

Hoàng Quân