Hôm 27/10, Juventus thông báo quyết định sa thải huấn luyện viên Igor Tudor sau chuỗi kết quả tệ hại khiến nội bộ đội bóng rơi vào căng thẳng tột độ. Huấn luyện viên Massimo Brambilla sẽ tạm thời dẫn dắt đội cho đến khi Juventus chọn được người thay thế.

Trước khi sa thải Tudor, Juve đã liên hệ với Xavi nhưng bị huấn luyện viên người Tây Ban Nha từ chối. Ưu tiên của cựu danh thủ này là tham gia vào một dự án bóng đá bài bản, ổn định và mang tính dài hạn.
Ngoài ra, yếu tố ngôn ngữ và môi trường xa lạ cũng là lý do Xavi không muốn sang Italy làm việc. Tuy vậy, cựu sao Barca lại rất hứng thú với Man United. Xavi rất khao khát thử sức tại Anh và xem "ghế nóng" tại Old Trafford là "công việc trong mơ".
Sau khi chia tay Barcelona, Xavi chọn cách sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Đồng thời, ông vẫn duy trì trao đổi thường xuyên với đội ngũ huấn luyện để sẵn sàng khi cơ hội phù hợp xuất hiện.
Dù chưa trở lại công việc, tên tuổi của Xavi vẫn được các câu lạc bộ lớn tại châu Âu đặt vào tầm ngắm, trong đó có Man United. Khả năng cựu tiền vệ này dẫn dắt một đội bóng danh tiếng tại Premier League là hoàn toàn có thể xảy ra.
Sau khi bị huấn luyện viên Xavi từ chối, Juventus đang hướng tới Zinedine Zidane. Theo Fichajes, đội bóng thành Turin tin rằng cựu huấn luyện viên Real Madrid chính là người có thể khởi động lại dự án thể thao đầy tham vọng của họ sau nhiều năm khủng hoảng.
Zidane hiện không ràng buộc với bất kỳ câu lạc bộ nào và được cho là sẵn sàng tái xuất trên băng ghế huấn luyện. Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, ông khẳng định “cánh cửa trở lại Juventus luôn rộng mở", nơi ông từng là biểu tượng lớn trong giai đoạn thi đấu cuối thập niên 1990.

Với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp cùng Real Madrid và 2 danh hiệu La Liga chỉ trong gần 5 mùa giải, Zidane sở hữu hồ sơ huấn luyện đáng mơ ước, đồng thời mang lại uy tín và sức hút toàn cầu mà Juventus rất cần.
Sự lựa chọn Zidane không chỉ mang yếu tố chuyên môn mà còn là thông điệp mạnh mẽ, "Bianconeri" muốn khôi phục vị thế "ông lớn" của Bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, việc đàm phán được dự báo không dễ dàng, bởi câu lạc bộ đang trong quá trình tái cơ cấu và phải đảm bảo dự án đủ để thuyết phục chiến lược gia 53 tuổi thôi nghĩ về việc chờ ghế ở đội tuyển quốc gia Pháp.
Nếu nhận lời, Zidane sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức, từ việc tái định hình lối chơi, nâng cao tinh thần thi đấu đến khôi phục bản sắc đã mất của Juventus. Dẫu vậy, đây cũng là cơ hội để ông viết tiếp chương mới trong sự nghiệp huấn luyện lừng lẫy.